Tàu KN 322, Chi đội Kiểm ngư số 3 cứu nạn thành công tàu QB 91727 TS ở vùng biển xa bờ ngoài cửa Gianh

HQ Online -

12 giờ 30 phút ngày 9-11, Tàu KN 322 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 bắt đầu hành trình tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 91727 TS.

 

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 322  điều khiển tàu tìm kiếm tàu cá bị nạn. Ảnh: Văn Hưng

Trước đó, vào lúc 22 giờ 8 phút ngày 8-11, tàu cá QB 91727 TS đang khai thác hải sản trên khu vực biển cách Đông Bắc cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình khoảng 100 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi. Trên tàu có 19 ngư dân, thuyền trưởng Tàu QB 91727 TS đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu KN 322 lai dắt tàu Tàu QB 91727 TS vào bờ. Ảnh: Văn Hưng

Nhận được lệnh của cơ quan chức năng, Chi đội Kiểm ngư số 3 điều động Tàu KN 322 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động tìm kiếm. Đến 20 giờ 15 cùng ngày, Tàu KN 322 đã tiếp cận tàu cá bị nạn tiến hành làm dây lai dắt tàu cá vào bờ.

Tàu 967, Hải đoàn 128 Hải quân tiếp tục lai dắt tàu cá vào cảng Hòn La

Tàu KN 322 kéo tàu cá bị nạn vào gần khu vực cảng Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình chuyển giao cho Tàu 967, Hải đoàn 128 Hải quân tiếp tục lai dắt tàu cá vào cảng Hòn La an toàn. Đến 18 giờ, ngày 10-11, tàu cá QB 91727 TS cập cảng Hòn La và được bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương theo đúng quy định.

Vũ Hưởng, Hải Nam

Tàu QB 91727 TS do ông Trần Đình Thủy, sinh năm 1966, quê ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 4-11 tại cảng Nhật Lệ. 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn