Tàu KN 269 tiếp cận và lai dắt tàu cá Bạc Liêu vào Côn Đảo

HQ Online -

11 giờ trưa 3-1, Tàu KN 269 của Chi cục Kiểm ngư số 2 đã tiếp cận và làm dây lai dắt tàu tàu cá BL 93222 TS cùng 8 ngư dân của tỉnh Bạc Liêu về Côn Đảo.

Trước đó, lúc 8 giờ 45 phút ngày 2-1, tàu cá BL 93222 TS đang khai thác hải sản cách Tây Nam Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 52 hải lý thì gặp sự cố hỏng máy, trôi dạt trên biển. Thuyền trưởng tàu cá BL 93222 TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 269 triển khai làm dây kéo tàu cá BL 93222 TS

Được sự chỉ đạo của trên, 16 giờ ngày 2-1, Tàu KN 269 xuất phát từ Côn Đảo đi ứng cứu tàu cá gặp nạn. Sau hơn 5 tiếng, Tàu KN 269 đã tiếp cận được tàu bị nạn, triển khai phương án cứu nạn. Tuy nhiên do thời tiết rất xấu, sóng gió cấp 7, giật cấp 8 nên phải tới 11 giờ ngày 3-1 Tàu KN 269 mới làm xong dây để lai kéo tàu cá. Trong quá trình cơ động, Tàu KN 269 đã thường xuyên liên lạc với thuyền trưởng tàu cá để nắm tình hình và động viên các ngư dân.

Tàu cá BL 93222 TS đang được Tàu KN 269 kéo về Côn Đảo

Dự kiến tối 4-1, Tàu KN 269 sẽ lai kéo được tàu cá BL 93222 TS về đến Côn Đảo để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tàu cá BL 93222 TS do ông Võ Huỳnh Thành, 47 tuổi làm thuyền trưởng, chủ tàu là bà Nguyễn Thị Hân, 42 tuổi trú tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Thanh Thủy, Phước Đức

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn