Tàu 954, Vùng 5 Hải quân cứu kéo và bàn giao sà lan Malaysia bị nạn cho Công ty Dịch vụ biển Tân cảng

HQ Online -

7 giờ 30 phút ngày 8-1, sà lan MANYPLUS 5 và 3 thuyền viên bị trôi dạt của Malaysia đã được Tàu 954 đưa về vị trí cách đảo Thổ Chu khoảng 51 hải lý về phía Tây Nam và tiến hành bàn giao cho tàu TC Dragon của Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân cảng để kéo về bờ.

Tàu 954 tiếp cận Tàu kéo Dragon để bàn giao thuyền viên của sà lan

Trước đó, 9 giờ ngày 4-1, tàu kéo EVERLINE 3 và sà lan MANYPLUS 5 chở theo 9.000 tấn hàng hành trình từ Thái Lan về TP.Hồ Chí Minh thì bị chết máy; sà lan bị trôi dạt, trên sà lan lúc đó có 3 thuyền viên. Chủ tàu đã yêu cầu cứu hộ sà lan.

Nhận được tin, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động Tàu 954 (đang ở Hòn Chuối) và Tàu 627 (đang ở bãi cạn Cà Mau) cơ động ngay đi tìm kiếm cứu giúp sà lan bị nạn. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, hai tàu Hải quân đã đến được vị trí bị nạn và phối hợp với Tàu EVERLINE 3 tổ chức tìm kiếm sà lan. Đến 17 giờ 30 phút ngày 5-1, Tàu 627 kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm tại đây để thực hiện nhiệm vụ khác.

Tàu 954  chuyển dây kéo sà lan choTàu Dragon 

Sau 1 ngày tích cực tìm kiếm, Tàu EVERLINE 3 đã phát hiện được sà lan bị nạn đang trôi theo hướng Tây Tây Bắc ở phía Tây đảo Thổ Chu khoảng 70 hải lý. 9 giờ ngày 7-1, Tàu 954 của Vùng 5 Hải quân đã tiếp cận được Tàu EVERLINE 3 và sà lan MANYPLUS 5 ở cách đảo Thổ Chu 78 hải lý về phía Tây Tây Nam đồng thời tiếp nhận để chăm sóc sức khỏe cho 3 thuyền viên của sà lan. Sau đó, Tàu 954 được Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân cảng đề nghị kéo sà lan bị nạn về hướng đảo Thổ Chu và bàn giao cho tàu kéo TC Dragon.

Thanh Thủy-N.Thượng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn