Tàu 739 kịp thời đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

HQ Online -

8 giờ ngày 12-5, Tàu 739 của Hải đoàn 129 thuộc Quân cảng Sài Gòn đã đưa ngư dân Bùi Thanh Hồng sinh năm 1953, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về đất liền an toàn.

Trước đó, ngày 6-5, tàu cá QNg 95157 TS do ông Bùi Hầu làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống đã phải đưa ông Hồng lên đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Các y, bác sỹ của đảo chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do bệnh gout cấp. Ông Hồng năm nay 65 tuổi.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 739 đưa bệnh nhân lên cảng

Bệnh nhân Bùi Thanh Hồng

Sau một thời gian điều trị trên đảo, bệnh của ông Hồng không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng nặng, vượt quá khả năng điều trị của y tế đảo, cần phải nhanh chóng chuyển lên viện tuyến trên.

Hải đoàn 129 tổ chức bàn giao ngư dân cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân và Quân cảng Sài Gòn, Hải đoàn 129 đã điều động Tàu 739 đang làm nhiệm vụ tại khu vực huyện đảo Trường Sa nhanh chóng đến đảo Phan Vinh phối hợp với quân y đảo tổ chức tiếp nhận và đưa ông Hồng về đất liền. Đi cùng bệnh nhân có bác sĩ của đảo Phan Vinh và quân y Tàu 739.

Đại diện Hải đoàn 129 thăm, tặng quà bệnh nhân

Xe cứu thương chuyển ông Hồng lên tuyến trên điều trị

Sau 30 giờ hành trình, 8 giờ sáng 12-5, Hải đoàn 129 đã tiếp nhận và tổ chức bàn giao ông Hồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và gia đình đồng thời hỗ trợ xe cứu thương chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện 175 để cứu chữa.

Tin, ảnh: Công Hoan, Đình Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn