Tàu 736 Hải quân lai kéo Tàu cá QNa 90839TS bị nạn ở biển Trường Sa về bờ

HQ Online -

17 giờ 40 phút ngày 23-8, Tàu 736 của Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức làm dây và bắt đầu lai kéo tàu cá QNa 90839 TS bị nạn ở vùng biển Trường Sa về bờ.

Thực hiện chỉ đạo của trên về việc đưa 52 ngư dân và lai kéo tàu cá QNa 90839 TS bị nạn ở vùng biển Trường Sa về bờ. Quân chủng Hải quân đã điều động Tàu 736 của Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn đang làm nhiệm vụ trên biển cơ động về khu tàu cá bị nạn để tổ chức lai kéo.

Kíp điều khiển trên Tàu 736

Lúc 17 giờ 40, ngày 23-8, Tàu 736 đã tổ chức làm dây và bắt đầu lai kéo Tàu QNa 90839 TS. Đại úy Ngô Văn Vinh, Thuyền trưởng Tàu 736 cho biết: Ngay sau khi nhận được lệnh của cấp trên điều động lai kéo tàu cá bị nạn về bờ, cán bộ, chiến sĩ Tàu đã nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, động viên ngư dân và tổ chức lai kéo. Toàn tàu xác định cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu, duy trì thường xuyên liên lạc với tàu bị nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối suốt hải trình.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 736 làm dây chuẩn bị lai kéo

Dự kiến, khoảng 4 đến 5 ngày nữa, Tàu 736 Hải quân sẽ kéo Tàu cá QNa 90839TS cùng 52 ngư dân cập cảng Nha Trang và bàn giao cho địa phương.

Tàu 736 lai kéo Tàu QNa 90839 TS rời khu vực đảo Song Tử Tây về bờ

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Văn Thành

Tàu QNa 90839 TS do ông Nguyễn Văn Bé sinh năm 1977, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm Thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Ngày 16-8, Tàu QNa 90839 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị gãy trục láp, rơi chân vịt.  Tàu QNa 90839 TS đã được Tàu KN 469 cứu kéo kịp thời về khu vực đảo Song Tử Tây để khắc phục nhưng do hỏng hóc lớn, tàu phải đưa vào bờ để sửa chữa.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn