Tàu 522, Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân: Đưa 31 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

HQ Online -

Sáng 20-6, tại TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, Tàu 522, Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh đưa 31 ngư dân bị nạn của tỉnh Quảng Ngãi vào bờ an toàn.

Tàu 522 chuẩn bị cập cảng

Trước đó, vào sáng 8-6, tàu cá QNg 95438 TS bị chìm cách Đông Bắc đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa 1 hải lý. Các ngư dân được 3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi vớt lên tàu và thả neo tại vị trí. Đảo An Bang đã thường xuyên giữ liên lạc với các tàu cá, nắm tình hình sức khỏe của các ngư dân.

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Ngày 12-6, đảo An Bang đã tiếp cận và đưa 31 ngư dân lên đảo, kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ; cung cấp quần áo, lương thực, thực phẩm cho các ngư dân bị nạn và 3 tàu cá của Quảng Ngãi với tổng trị giá gần 17 triệu đồng.

7 giờ 30 ngày 17-6, Tàu 522, Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 31 ngư dân tại đảo An Bang và đưa vào bờ.

Đến 7 giờ 30 ngày 20-6, Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao các ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn cho địa phương và gia đình.

 

Đại diện Vùng 4 Hải quân và các cơ quan ký biên bản bàn giao ngư dân

Tàu QNg 95438 TS do anh Lê Thanh Điểu, sinh năm 1982, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn