Tàu 012-Lý Thái Tổ cập quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia

HQ Online -

Sáng 6/9, Tàu 012-Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã cập quân cảng Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung hải quân hai nước Việt Nam-Indonesia (CODEX 22B-I).

 

Tàu 012-Lý Thái Tổ chuẩn bị cập quân cảng Cam Ranh

Trong thời gian 12 ngày, Tàu 012-Lý Thái Tổ và đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hành trình từ Việt Nam sang Indonesia tham gia các hoạt động giao lưu, luyện tập chung với hải quân nước bạn.

Tàu 012-Lý Thái Tổ đã cùng Tàu KRI Bung Tomo 357 và trực thăng HS 1311 của Hải quân Indonesia luyện tập một số khoa mục: Vận động đội hình; chụp hình trên không; thông tin cờ hiệu, ánh đèn; tiếp vận trên biển; xử lý sự cố máy lái và cứu hộ trên biển. Trong đó, khoa mục tiếp vận trên biển là nội dung mới, lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia luyện tập song phương.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 đón đoàn công tác

Trung tá Phan Thanh Trường, Thuyền trưởng Tàu 012-Lý Thái Tổ báo cáo Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 kết thúc hành trình 

Chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia của đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tàu 012-Lý Thái Tổ và đoàn công tác đã tham gia đầy đủ, hoàn thành tốt các khoa mục luyện tập và các sự kiện đối ngoại bên lề.

Các tổ công tác có tinh thần trách nhiệm cao tham gia các hoạt động, phối hợp nhịp nhàng với Hải quân Indonesia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện được năng lực chuyên môn, trình độ làm chủ VKTBKT và tính chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Công tác tuyên truyền các hoạt động của đoàn đã thực hiện nhanh chóng, kịp thời trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Thủ trưởng Lữ đoàn 162 trao tặng chỉ huy Tàu 012-Lý Thái Tổ huy hiệu "Thủy thủ viễn dương"

Đại tá Nguyễn Văn Ngân cho biết: Thành công của chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung lần này đã khẳng định được sự chính quy, chuyên nghiệp và khả năng chỉ huy, luyện tập hiệp đồng với hải quân nước ngoài. Kết quả chuyến đi đã góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước Việt Nam-Indonesia; nâng cao khả năng hiệp đồng trong xử lý các thách thức chung về an ninh hàng hải; duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước với tinh thần hiểu biết, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của mỗi nước...

Tin, ảnh: Đức Thu

Bắt đầu rời cảng Batu Ampar (TP.Batam, Indonesia) vào chiều ngày 3/9, sau gần 3 ngày hành trình liên tục trên biển, Tàu 012-Lý Thái Tổ và đoàn công tác đã về nước đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Trên suốt hải trình, cán bộ, thủy thủ Tàu 012-Lý Thái Tổ kết hợp huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng SSCĐ, trình độ thao tác làm chủ VKTBKT trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn