Sôi nổi các hoạt động vui Xuân trong ngày 29 Tết

HQ Online -

Bên cạnh việc duy trì nghiêm túc nhiệm vụ SSCĐ, ngày 10-2 (ngày 29 Tết), các đơn vị Hải quân còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

*Tại TP. Phú Quốc, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội thi trang trí phòng đón Xuân năm 2021. Tham gia hội thi có 15 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Vùng.

Theo đánh giá của Ban tổ chức: Năm nay các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, trang trí. Phòng đón Xuân trang trọng, hài hòa, đẹp mắt, đúng tiêu chí, quy chế hội thi, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ.

Ban giám khảo chấm điểm phòng đón Xuân của Tiểu đoàn 565

Kết quả: Tiểu đoàn 565 đạt giải Nhất; Phòng Hậu cần Vùng và Tiểu đoàn 551 đồng giải Nhì; Phòng Kỹ thuật Vùng, Hải đội 512 và Tiểu đoàn 553 đạt giải Ba. Giải Khuyến khích thuộc về Phòng Tham mưu Vùng, Phòng Chính trị Vùng, Tiểu đoàn 563 và Hải đội 511.

*Tại TP. Nha Trang, Học viện Hải quân tổ chức Hội thi "gói bánh chưng" trong khối các đơn vị quản lý học viên cấp phân đội và và Tiểu đoàn quản lý sĩ quan dự bị. Hội thi có 5 đội đến từ 5 Tiểu đoàn quản lý học viên, mỗi đội gồm 3 thành viên. Theo quy chế, mỗi đội phải gói 15 chiếc bánh chưng trong 30 phút.

Đại tá, TS Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Học viện trao thưởng cho các đội

Sau cuộc đua tài sôi nổi và hấp dẫn, các đội dự thi đều hoàn thành yêu cầu đề ra. Kết quả: Tiểu đoàn 1 đạt giải Nhất, Tiểu đoàn 5 đạt giải Nhì. Giải Ba thuộc về Tiểu đoàn 2. 2 đội còn lại là Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 7 đồng giải Khuyến khích.

*Tại Căn cứ Long Sơn (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các đơn vị thuộc căn cứ đã tổ chức thi gói Bánh chưng xanh mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Tổng số có 14 đội của khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng, Lữ đoàn 167, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Tiểu đoàn 67 tham gia. Các đội thi gói và luộc bánh chưng tại đơn vị mình rồi sau đó trưng bày tập trung tại nhà ăn của Lữ đoàn 167 để Ban tổ chức chấm điểm.

Bánh chưng của các đội thi được trưng bày tại Lữ đoàn 167 để chấm điểm

Đại tá Hoàng Ngọc Tú, Chủ nhiệm Hậu cần Vùng, Trưởng ban giám khảo cho biết: Năm nay, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị. Các sản phẩm dự thi có hình thức đẹp, gia vị vừa vặn, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Lữ đoàn 167, giải Nhì cho Tiểu đoàn DK1, giải Ba cho Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

*Tại TP. Cam Ranh, Đoàn cơ sở Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức một số hoạt động cho bộ đội vui Xuân, đón Tết. Các hoạt động bao gồm: Tổ chức tổng dọn cảnh quan và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tổ chức trang trí phòng đón xuân; gói bánh chưng; làm báo tường…

Báo tường đặc biệt "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021"

Những hoạt động bổ ích trên đã tạo sự phấn khởi, sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong những ngày trực Tết tại đơn vị.

*Tại TP. Cam Ranh, Lữ đoàn 189 Hải quân đã tổ chức Hội thi trang trí phòng đón Xuân và bình báo tường mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tham gia hội thi có 14 đầu báo đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn và 3 tàu phối thuộc của Vùng 2 và Vùng 3

Điểm mới của hội thi lần này là các đội tham gia thi đều đã phát huy được năng khiếu kẻ vẽ bằng tay trong trang trí phòng đón Xuân và thiết kế báo tường

Phần thi bình báo tường

Ban tổ chức đã trao giải Nhất phòng đón Xuân khối tàu ngầm cho Tàu 183; giải Nhất khối phục vụ cho Trung tâm cứu nạn tàu ngầm; giải Nhất khối cơ quan cho Trung đội vệ binh (Phòng Tham mưu); giải Nhất khối tàu phối thuộc cho Tàu 13, Vùng 2.

Phần thi bình báo tường: Kíp tàu ngầm số 7 đạt giải Nhất; Tàu 186 đạt giải Nhì và Tàu 182 đạt giải Ba.      

Tin, ảnh: Văn Định, Ngọc Kiên, Văn Đường, Phạm Sỹ, Đắc Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn