Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

HQ Online -

Ngày 21 và 22/10, đoàn công tác của Vùng 4 do Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính uỷ Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cựu chiến binh Đoàn tàu Không số tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Đại tá Lã Văn Hùng thăm, động viên cựu chiến binh Nguyễn Trung Dậu

Tại các điểm đến, Đại tá Lã Văn Hùng đã thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ; ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân liệt sỹ và các cựu chiến binh; bày tỏ lòng tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số đã không tiếc xương máu, cống hiến, hy sinh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 5 phần quà của Quân chủng Hải quân, 41 phần quà của Vùng cho các gia đình chính sách và cựu chiến binh Đoàn tàu Không số; tặng 10 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Tin, ảnh: Khắc Thành, Thanh Hoàn

*Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, ngày 22/10, tại Nghệ An. Hải đội 137, Vùng 1 đã phối hợp với Ban liên lạc Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm, tặng quà cựu chiến binh Đoàn tàu Không số tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 chụp hình lưu niệm với các cựu chiến binh

Đoàn đã trao 23 phần quà của Bộ Tư lệnh Hải quân tặng các cựu chiến binh, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Trong không khí đầm ấm, thân mật, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng những công lao đóng góp của các cựu chiến binh.

                                                    Tin, ảnh: Xuân Nguyên, Văn Long

*Ngày 21/10, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 458, Vùng 4 tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao.

Đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị đã cùng nhau ôn lại những chiến công hào hùng, ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Sau buổi gặp mặt, hai đơn vị đã tổ chức giao lưu bóng chuyền.

Đoàn viên thanh niên hai đơn vị giao hữu bóng chuyền

Đây là hoạt động nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị

Tin, ảnh: Ngô Bun, Thanh Tùng

*Ngày 21/10, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển-con đường huyền thoại và những bài học quý trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Dự buổi tọa đàm có Đại tá Nguyễn Văn Kiền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1; đồng chí Vũ Quang Y, cựu chiến binh Đoàn tàu Không số và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, chiến sỹ đã Lữ đoàn đã trao đổi, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Đồng chí Vũ Quang Y chia sẻ những câu chuyện về lòng gan dạ, mưu trí, sự quyết tâm, sẵn sàng hi sinh, những kinh nghiệm trong xử trí các tình huống của cán bộ, chiến sỹ Đoàn tàu Không số khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên biển…

Hoạt động trưng bày và giới thiệu sách về Đường Hồ Chí Minh trên biển

Trước đó Lữ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Phát động thi đua, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày và giới thiệu sách về Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

*Tối 21/10, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đoàn cơ sở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên Trung tâm BĐKT tiếp bước huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”.  Thượng tá Trương Đình Tuyền, Phó Chính ủy Trung tâm dự và chủ trì.

Các đại biểu thảo luận

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thảo luận tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những chiến công của Đoàn tàu Không số…

Tin, ảnh: Tấn Sang, Viết Nông

*“Tiếp bước huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” là chủ đề diễn đàn do Đoàn cơ sở Lữ đoàn 955, Vùng 4 tổ chức vào tối ngày 21/10, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của gần 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên trao đổi

Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ ý nghĩa tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển; sự cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số.

Buổi tọa đàm đã khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên tuổi trẻ nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết vượt khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Chí Hướng

*Tối 22/10, tại TP. Cam Ranh, Đoàn cơ sở Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Nhà máy X52 phát huy truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, xung kích việc khó, đề cao văn hóa quân sự”. Đại tá Phạm Tiến Quân, Giám đốc Nhà máy dự và chỉ đạo.

Đây là một trong nhiều nội dung hoạt động của tuổi trẻ Nhà máy X52 thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Các đại biểu trao đổi

Tại buổi tọa đàm các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã cùng trao đổi, phân tích làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đường Hồ Chí Minh trên biển nhằm khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ tinh thần tự chủ, xung kích của tuổi trẻ trong việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và thực hiện nhiệm vụ

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn đề xuất các biện pháp trong việc thực hiện nét đẹp văn hóa quân sự (xưng hô, chào hỏi), tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên đơn vị cùng nhau xây dựng hình ảnh Nhà máy X52 chính quy, hiện đại.

          Tin, ảnh: Đình Khanh

*Tối 22/10, tại TP. Cam Ranh, Đoàn cơ sở Trung đoàn 451, Vùng 4 tổ chức diễn đàn “Thanh niên Trung đoàn 451 tiếp bước huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Đại tá Hồ Quốc Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn dự và chỉ đạo.

Quang cảnh buổi diễn đàn

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ ví trí, ý nghĩa của Đường Hồ Chí Minh trên biển, tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo của cán bộ, thủy thủ Đoàn tàu Không số. Các ý kiến còn đề cập đến sự vận dụng kinh nghiệm, học tập của cha, anh đi trước vào công tác canh trực, quan sát phát hiện mục tiêu từ sớm, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công.

Tin,ảnh: Thế Dương

*Tối 22/10, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2021 với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành người chiến sĩ Hải quân”, chào mừng 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển và 46 năm ngày truyền thống Vùng 1 Hải quân.

Một tiết mục trong Liên hoan

Liên hoan có 7 cơ quan, đơn vị với 24 tiết mục, trên 140 diễn viên không chuyên của Lữ đoàn và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn TP. Hạ Long tham gia.

Các tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu bằng nhiều hình thức như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, kịch nói…

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng các đội đạt giải

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hải đội 135 ; giải Nhì cho Trung tâm Huấn luyện chuyên môn kỹ thuật-nghiệp vụ, giải Ba cho Phòng Tham mưu và Hải đội 7; giải Khuyến khích cho Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật.

Tin, ảnh: Hải Bằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn