Quân chủng Hải quân: Khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão số 4

HQ Online -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 10 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 118,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông, ngay trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.

Chấp hành công điện của Bộ Tổng Tham mưu, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đã triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 và mưa lũ; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống bão cho phù hợp với tình hình thực tế. Các đơn vị có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khi có lệnh. Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương kiểm tra doanh trại, kho tàng; trạm, xưởng sản xuất, sửa chữa vũ khí, tàu thuyền và các công trình; đánh giá nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, tốc mái…để có biện pháp bảo đảm an toàn.

Hiện tại, Quân chủng đã triển khai lực lượng, phương tiện trực ở các khu vực sẵn sàng ứng phó với cơn bão, giúp đỡ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lũ. Cụ thể: Khu vực phía Bắc có 1.308 người, 31 xuồng, 94 xe; khu vực Đà Nẵng có 245 người, 4 xuồng, 30 xe ô tô; khu vực Khánh Hòa có 1.627 người, 24 xuồng và 110 xe ô tô. Trực tìm kiếm cứu nạn có: 4 tàu ở khu vực phía Bắc; 2 tàu ở khu vực Đà Nẵng và 4 tàu ở khu vực Khánh Hòa. Ngoài ra, Quân chủng cũng bố trí một số tàu trực tìm kiếm cứu nạn ở khu vực huyện đảo Trường Sa.

Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn