Quân chủng Hải quân: Đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

HQ Online -

Chiều 20-11, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo của Đảng ủy Quân chủng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó trưởng ban chỉ đạo Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì. Tham dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng Quân chủng.

Năm 2019, Đảng ủy Quân chủng triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực, cấp ủy, chỉ huy các cấp và lực lượng chuyên sâu đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2019, Quân chủng Hải quân luôn giữ vững, ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; dân chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất, quan hệ quân dân ngày càng gắn bó, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực. Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Năm 2020, Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Quân chủng xác định tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lực lượng chuyên sâu nắm chắc tình hình, nhạy bén đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh: Cơ quan thường trực cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế để Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả, trên tinh thần lấy “xây” để “chống”, dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng trong Quân chủng để có phương án chỉ đạo, hướng đến xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc; xây dựng niềm tin cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ nhất là trong dịp tổ chức đại hội Đảng các cấp, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Tin, ảnh: Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn