Phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Sáng 3-9, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị (TCCT) tháng 8-2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đầu mối thuộc TCCT.

Hội nghị đánh giá, trong tháng 8, hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

Phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đại tướng Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị

Nổi bật là toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội. Các cơ quan báo chí trong quân đội làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, chống dịch Covid-19… Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cơ quan TCCT giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ, quy định và an toàn tuyệt đối. 

Hội nghị xác định trọng tâm công tác tháng 9 là tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng đại hội. Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chống phá Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” trong quân đội, giai đoạn 2016-2020…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường điểm lại một số kết quả tích cực đạt được trên các mặt công tác trong tháng 8 và đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để những mặt còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Đại tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch công tác năm và các nhiệm vụ được điều chỉnh, bổ sung; trong đó tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Với các đơn vị đã tổ chức đại hội cần tích cực tuyên truyền về kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong việc thực hiện nghị quyết đại hội và làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ.

Phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT lưu ý các cơ quan báo chí trong quân đội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp hiểu rõ và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng. Công tác tuyên truyền bên cạnh việc đảm bảo theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì phải tuyệt đối đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, giữ môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước. 

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9-2020, Đại tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lại toàn bộ nội dung các phần việc, phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tổ chức và đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá, xây dựng quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp trong đầu nhiệm kỳ; sắp xếp điều chỉnh, bổ sung cán bộ sau đại hội.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn