Ngư dân bị bệnh ở đảo Nam Yết được trực thăng EC 225 đưa về đất liền chữa trị

HQ Online -

Lúc 13 giờ 40, ngày 15/10, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8618 (Binh đoàn 18) cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Võ Văn Sỹ từ đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về Bệnh viện 175 để tiếp tục chữa trị.

Quân y đảo Sinh Tồn thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân Sỹ

Như Báo Hải quân điện tử đã đưa tin khoảng 20 giờ, ngày 11/10, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển gần đảo Sinh Tồn, ngư dân Sỹ có biểu hiện bị đau nửa đầu trái, người yếu, không tự ngồi dậy được.

Ông Sỹ được các ngư dân trên tàu cá QNg 90828 TS đưa vào đảo Sinh Tồn trong tình trạng đau âm ỉ nửa đầu, giảm phản xạ gân xương bánh chè trái, yếu nhẹ, giảm cảm giác nửa người trái, huyết áp 200/110 mmHg.

Qua thăm khám, quân y đảo Sinh Tồn chẩn đoán: Bệnh nhân Sỹ bị liệt nửa người trái, theo dõi do đột quỵ não và đã cho bệnh nhân thở ô xy 3 lít/phút, đặt đường truyền tĩnh mạch, sonde tiểu và thường xuyên theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân.

Quân y đảo Nam Yết thường xuyên theo dõi, kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân

Ngày 12/10, bệnh nhân Sỹ được chuyển tới Bệnh xá đảo Nam Yết để tiếp tục điều trị. Quân y của đảo thường xuyên duy trì ổn định huyết áp cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Sỹ được cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết đưa lên máy bay về đất liền chữa trị

13 giờ 40 ngày 15/10, trực thăng EC 225 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Võ Văn Sỹ từ đảo Nam Yết về đất liền. Đến 19 giờ 25 phút, ngày 15/10, bệnh nhân Sỹ được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Trọng Nhân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn