Ngày hội non sông nơi đầu sóng

HQ Online -

7 giờ ngày 23/5, tại thị trấn Trường Sa, Ủy ban bầu cử huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là lần đầu tiên thị trấn Trường Sa được bầu cử cùng thời điểm bầu cử của cả nước. Trong dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức một điểm cầu truyền hình trực tiếp tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để đánh dấu sự kiện trọng đại này.

Cuộc bầu cử tiến hành trong thời gian dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trước khi bầu cử tất cả các cử tri đều thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m… nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên đảo.

Tỉnh Khánh Hòa có 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 3 người được Trung ương giới thiệu), để bầu 7 đại biểu; 84 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, để bầu 52 đại biểu; riêng huyện Trường Sa có 48 người được giới thiệu để bầu 30 đại biểu.

Quang cảnh khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử.

Đợt bầu cử được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp kết nối các điểm cầu trong cả nước.

Tất cả các cử tri được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bầu cử.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các đại biểu.

Cử tri nhận phiếu bầu.

Việc bầu chọn của cử tri được bảo đảm bí mật.

Quân, dân cùng các lực lượng công tác trên đảo thực hiện bầu cử.

Ngư dân thuộc diện cử tri vãng lai đóng dấu chứng nhận đã hoàn thành bầu cử.

Quân và dân thị trấn Trường Sa vui mừng chào đón ngày bầu cử.

Hoàng Triệu (thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn