Lữ đoàn Công binh 131: Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

HQ Online -

Chiều 22-4, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự Quân chủng và Tòa án quân sự Quân chủng tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề pháp luật đợt 1 năm 2021 cho hơn 600 sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Các báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp là: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do Quốc hội ban hành.

Đông đảo chiến sĩ tham gia học tập

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được giới thiệu 2 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự; tình hình vi phạm pháp luật trong Quân đội, Quân chủng Hải quân và nguyên nhân phát sinh.

Đợt giáo dục lần này đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành và hạn chế vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

                                      Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn