Lữ đoàn 172, Vùng 3: Chào mừng đại hội đảng bằng những công trình thiết thực

HQVN -

Thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Lữ đoàn 172 đã thực hiện nhiều công trình và phần việc ý nghĩa, góp phần tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tích cực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, các đơn vị tàu của Lữ đoàn 172 sử dụng nguồn nước tập trung do Vùng 3 bảo đảm để sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Do số lượng tàu lớn, nhiều đơn vị trong Vùng cùng sử dụng dẫn tới tình trạng nước ngọt hạn chế, ảnh hưởng tới sinh hoạt của bộ đội nhất là mùa nắng nóng. Cùng với đó, khi tàu đi biển xuất phát nhanh yêu cầu lượng nước lớn, thời gian gấp, nếu không khai thác nguồn nước khác sẽ không thể bảo đảm tính cơ động. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức khảo sát nguồn nước suối tự nhiên tại khu vực núi sau khu nhà làm việc của khối cơ quan.

Cán bộ, chiến sĩ xây dựng bể nước suối

Thượng tá Đỗ Ngọc Hiểu, Lữ đoàn trưởng cho biết: “Đây là nguồn nước tự nhiên theo các khe suối chảy men theo sườn núi. Qua kiểm tra thì nguồn nước này bảo đảm chất lượng phục vụ cho sinh hoạt. Công trình xây bể nước suối và đường ống cấp nước là trăn trở bấy lâu nay của chỉ huy Lữ đoàn”. Ngay sau khi khảo sát, Lữ đoàn đã lập phương án để khai thác nguồn nước. Tổ xây dựng nhanh chóng được thành lập gồm những cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng xây cơ bản, lên kế hoạch dự trù và chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu sẵn sàng thi công.

Giữa cái nắng chói chang đầu Hè, chúng tôi cùng tổ xây dựng cơ động lên dốc núi để tiếp cận nguồn nước. Cây cối um tùm, nhiều gai góc cản trở mỗi bước đi. Binh Nhất Nguyễn Tấn Thiên, chiến sĩ Phòng Hậu cần Lữ đoàn đi trước vừa phát quang dẫn đường, vừa nhắc: “Khu vực này cây bụi gai nhiều, các anh đi cẩn thận, vướng vào là rách luôn quần áo đấy!”.

Dòng suối mát lành hiện ra trước mắt cũng là lúc mọi người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Tổ xây dựng nhanh chóng chuẩn bị mặt bằng chặn nguồn nước và thiết kế bể chứa. Đường lên khu xây dựng bể chứa hiểm trở nên không thể trực tiếp đưa nguyên vật liệu lên. Tổ xây dựng nảy ra sáng kiến, vận chuyển nguyên vật liệu theo đường khác thuận lợi hơn lên vị trí đỉnh núi, sau đó dùng máng trượt bằng tôn để chuyển nguyên vật liệu xuống khu vực xây dựng bể chứa. Lực lượng thi công được chia làm hai bộ phận. Một bộ phận trộn hồ sau đó đổ theo đường máng, còn lại sẽ triển khai đổ bê tông và vận chuyển những nguyên vật liệu khác. Vất vả đi lên rồi lại xuống, ai nấy mặt nóng bừng, bộ quần áo dã chiến giống như nhúng xuống nước rồi mới mặc lên người.

Đại úy Hoàng Minh Vương, Trợ lý Chính sách, Phòng Chính trị Lữ đoàn vừa chuyển gạch, vừa vui vẻ chia sẻ: “Ở tàu mới thấu hiểu cảnh vất vả của anh em mỗi khi Hè về mà thiếu nước sinh hoạt. Công trình hoàn thành sẽ góp phần cải thiện nhu cầu nước sạch, giải quyết được nguyện vọng bấy lâu nay của cán bộ, chiến sĩ”.

Sau gần 2 tháng thi công, bể nước suối hơn 60mđược hình thành với 400m đường ống dẫn từ trên núi về khu vực cầu cảng nơi tàu neo đậu. Đánh giá về công trình, Trung tá Nguyễn Anh Chiến, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn cho biết: “Sau khi đưa vào sử dụng nguồn nước suối này không những sẽ bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội mà còn đảm bảo cho nhiệm vụ tàu xuất phát nhanh mỗi khi có lệnh”.

Cùng với việc thi công bể nước suối, bộ phận xây dựng nhà tập gym cho bộ đội cũng đã hoàn thành đúng tiến độ. Phòng tập gym của Lữ đoàn nằm ngay cạnh nhà ở của bộ đội tàu, thuận tiện cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập. Công trình hoàn thành với các hạng mục như: Nhà tập gym rộng 80mvà các trang bị máy móc luyện tập. Nhà được lợp mái tôn, hệ thống kèo, xà gồ ghép mái liên kết đồng bộ, với mức đầu tư gần 200 triệu đồng từ nguồn quỹ vốn đơn vị và nguồn trên cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luyện tập tại phòng gym 

Trung tá, Đàm Oanh, Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Phòng tập gym đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện các chương trình thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Việc rèn luyện sức khỏe của bộ đội được duy trì thường xuyên hơn, ít phụ thuộc vào thời tiết nắng, mưa”.

Sau khi đi vào hoạt động, phòng tập gym thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lau những giọt mồ hôi chảy dài trên má, Thiếu tá QNCN Hoàng Quốc Dũng, Tiểu đội trưởng Ngư lôi, Tàu 332, Hải đội 315 chia sẻ: “Sau một ngày huấn luyện vất vả, căng thẳng, tôi thường dành 1 giờ để luyện tập. Tôi thích tập gym từ rất lâu rồi nhưng chưa có điều kiện. Luyện tập thường xuyên giúp khỏe và thân hình gọn gàng hơn”.

Trung sĩ Dương Quang Huy, chiến sĩ Tàu 361 phấn khởi nói: “Được luyện tập gym thường xuyên chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Bởi luyện tập tại phòng gym vừa góp phần nâng cao sức khỏe vừa tạo nên môi trường sống lành mạnh, đoàn kết, gắn bó giữa mọi quân nhân trong đơn vị”.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của trên và phát huy nội lực của đơn vị nên phong trào luyện tập thể dục, thể thao của Lữ đoàn 172 ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, giúp bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, nhiều công trình, hạng mục khác cũng được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tích cực hoàn thiện như: Xây dựng 2 sân bóng chuyền, xây mới 140mvườn thuốc nam, tu sửa cổng chính đơn vị…

Những công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp ở Lữ đoàn 172 đã tạo khí thế mới, thúc đẩy thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn