Lữ đoàn 161 sơ kết xây dựng đơn vị điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

HQ Online -

Sáng 22/11, tại Đà Nẵng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức sơ kết xây dựng đơn vị điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2021-2025. Đại tá Vũ Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng tới dự.

 Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại diện thủ trưởng các đơn vị trong toàn Vùng và cán bộ, đoàn viên trong toàn Đoàn cơ sở.

Sau 2 năm thực hiện xây dựng đơn vị điểm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 161 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đoàn cơ sở đã phát huy có hiệu quả mô hình “Chi đoàn tàu mẫu mực trong chấp hành kỷ pháp luật, kỷ luật” gắn với thực hiệu quả các phong trào, mô hình như “Câu lạc bộ ngoại ngữ”, “Câu lạc bộ môi trường xanh”, “Chi đoàn nói không với thuốc lá” và hoạt động “Tổ 3 người”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần một điều luật”…

Đại tá Nguyễn Quang Vinh chủ trì hội nghị

Các tổ chức đoàn trong Đoàn cơ sở tổ chức được 3 hội thi tìm hiểu pháp luật, 4 buổi tọa đàm, diễn đàn, phát 10 bản tin truyền thanh nội bộ về pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; làm mới hơn 25 khẩu hiệu, 7 bảng ảnh tuyên truyền và 2 tủ sách pháp luật, tủ sách thanh niên với trên 200 đầu sách các loại…

 Các đại biểu dự hội nghị

Lữ đoàn đã làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”...

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn