Lữ đoàn 147 khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa

HQ Online -

Ngày 8-6, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân cùng Quận đoàn Hoàn Kiếm và Thị đoàn Quảng Yên đã tổ chức Lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa.

Công trình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng trong khuôn viên của Lữ đoàn. Thiết kế của công trình được lấy theo bản thiết kế cột mốc chủ quyền ở Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Công trình có tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó Quận đoàn Hoàn Kiếm hỗ trợ 50 triệu đồng, Thị đoàn Quảng Yên hỗ trợ 30 triệu đồng. Số còn tiền còn lại được cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn đóng góp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cột mốc

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lữ đoàn (5-7-1978 – 5-7-2018); là mô hình giáo dục trực quan cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn; đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa; học sinh các trường học trên địa bàn… về tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

                                       Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Xuân Thìn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn