Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

HQ Online -

Sáng 8-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (8-5-1978 – 8-5-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự còn có đại biểu đại diện nhiều tỉnh, thành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang địa phương; đại biểu các đơn vị Hải quân trong Cụm lực lượng Hải quân 4; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 146 qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Lữ đoàn 146 đã khắc phục khó khăn, vượt qua nhiều gian khổ, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn những hành động xâm phạm trái phép chủ quyền; kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa; góp phần quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tập thể Lữ đoàn, 3 đảo (Trường Sa, Song Tử Tây, Nam Yết) và 2 cá nhân thuộc Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa anh hùng hôm nay đang ra sức thi đua, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy tốt, xây dựng quần đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường; mẫu mực về đoàn kết quân dân”, viết tiếp truyền thống “Chiến đấu anh dũng; Đoàn kết chủ động; Khắc phục khó khăn; Giữ vững chủ quyền”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hoài Trung đã biểu dương, khen ngợi những thành tích mà Lữ đoàn 146 đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là: Lữ đoàn 146 luôn chủ động trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình, rèn luyện bản lĩnh kiên định vững vàng; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, giải quyết đúng đối sách các tình huống phức tạp; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, chủ động tham gia tìm kiếm cứu nạn, là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân tin tưởng, yên tâm vươn khơi giữ biển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Hoài Trung trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn 146

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Hoài Trung đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vì đã lập thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn