Lữ đoàn 131 thông tin về biển, đảo tại Lào Cai

HQ Online -

Ngày 8/4, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân và Thị ủy Sa Pa tổ chức Hội nghị thông tin về biển, đảo và thu hút nguồn nhân nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Học sinh các trường THPT trên địa bàn dự nghe thông tin về biển, đảo

Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Quang Khoát, Phó Chính ủy Lữ đoàn 131 đã thông tin tới hơn 400 đại biểu về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay và kết quả xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Trước đó, đoàn công tác của Lữ đoàn đã tổ chức thông tin cho hơn 750 học sinh Trường THPT số 1 Sa Pa, Trường PTDT Nội trú, Trường THCS và THPT Sa Pa về biển, đảo Việt Nam và những điều cần biết để trở thành sĩ quan Hải quân; quy chế tuyển sinh vào Học viện Hải quân năm 2023; các chế độ, chính sách đối với học viên và các lực lượng  phục vụ trong Quân chủng Hải quân.

Đợt thông tin đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và  thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

                                          Tin, ảnh: Xuân Dũng, Quang Tiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn