Lữ đoàn 125: Kỷ niệm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

HQ Online -

Sáng 23/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển và thành lập Lữ đoàn (23/10/1961-23/102021), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Đoàn tàu Không số

Tới dự buổi lễ có: Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 và đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2; đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ cùng hơn 100 quân nhân tiêu biểu đang công tác tại Lữ đoàn…

Trước lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương tại tượng đài và đền thờ các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số trong khuôn viên của đơn vị.

Đại tá Võ Đình Chiến, Lữ đoàn trưởng trình bày diễn văn kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống, dấu ấn 60 năm thành lập và phát triển. Theo đó, ngày 23/10/1961, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (Đoàn tàu Không số) - đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện, TBKT và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ và con tàu của Đoàn tàu Không số đã anh dũng, mưu trí, sáng tạo vượt qua mọi gian khó, sự vây ráp, lùng sục của kẻ thù, dệt nên nhiều chiến công huyền thoại.

Trong giai đoạn hiện nay, Lữ đoàn 125 đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 đã phát huy truyền thống, mở những “luồng xanh” để đưa hàng hỗ trợ người dân nơi tâm dịch. Lữ đoàn đã hỗ trợ vận chuyển hàng trăm tấn nông sản từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Bình Dương giúp bà con giảm bớt khó khăn.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên cường bám tàu, bám biển hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn 125

Tại buổi lễ, Lữ đoàn đã đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước và thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

                                                                             Tin, ảnh: Võ Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn