Ký kết chương trình phối hợp hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”

HQ Online -

Sáng 4/7, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân và Cục Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Quang cảnh lễ ký kết

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đồng chí Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em đồng chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; đại biểu một số cơ quan chức năng Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang phát biểu

Tại buổi ký kết, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 6 nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và vận động các nguồn lực cho hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu đi thực tế nắm tình hình hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, gia đình và trẻ em các vùng biển, đảo; tư vấn pháp lý, hướng dẫn và thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ em; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động; đối tượng hỗ trợ cho trẻ em và người chưa thành niên dưới 18 tuổi là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

 Đại diện các đơn vị trao văn bản ký kết

Phát biểu trong buổi ký kết, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em đối với hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” nói riêng, bộ đội Hải quân nói chung.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Quân chủng Hải quân mong muốn tham gia và đóng góp một phần trong trách nhiệm chăm sóc giáo dục, xây dựng thế hệ con ngư dân có sức khỏe, trình độ, nhận thức, kinh nghiệm và ý chí. Đến nay, các đơn vị của Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3 đã triển khai hoạt động, 31 cháu đã được nhận chăm sóc. Thời gian tới, các vùng sẽ mở rộng hoạt động này, dự kiến có khoảng 250-300 cháu sẽ được nhận hỗ trợ.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang khẳng định: Đây là hoạt động được đánh giá có ý nghĩa chính trị-xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm động lực để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn