Kiểm tra công tác lịch sử quân sự tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Ngày 3-6, tại Hải Phòng, Đoàn công tác Viện Lịch sử quân sự Việt Nam do Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lịch sử quân sự tại Quân chủng Hải quân. Tiếp và làm việc với đoàn có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lịch sử quân sự tại Quân chủng Hải quân qua đó đề xuất nội dung, giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác lịch sử quân sự trong thời gian tới.

Sau khi nghe đại diện Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân báo cáo kết quả thực hiện công tác lịch sử quân sự từ tháng 1-2017 đến 5-2020, đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản, hồ sơ, kế hoạch, sổ sách lưu trữ, các sản phẩm, công trình lịch sử quân sự của Quân chủng Hải quân.

Đoàn kiểm tra các công trình lịch sử quân sự tại cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân

Từ tháng 1-2017 đến tháng 5-2020, Quân chủng Hải quân và Vùng 1 đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn được 50 công trình lịch sử và triển khai nghiên cứu 3 đề tài khoa học lịch sử cấp Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. 

Đoàn kiểm tra công trình lịch sử quân sự tại Vùng 1 Hải quân

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời đề nghị Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh; kiện toàn, phát triển đội ngũ làm công tác lịch sử quân sự và tổ chức các hoạt động khoa học lịch sử quân sự, vận dụng vào thực tiễn huấn luyện chiến đấu và nghiên cứu khoa học. Quân chủng chủ động lập kế hoạch nghiên cứu lịch sử dài hạn và hằng năm; tổ chức biên soạn các công trình lịch sử, biên niên sự kiện, tổng kết các trận đánh điển hình, góp phần giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thu Trang, Văn Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn