Khởi công Cảng container Quốc tế Hải Phòng

HQ Online -

Chiều 12-5, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ động thổ khởi công Cảng container Quốc tế Hải Phòng (HICT). 

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ngài Fukada Hiroshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút khởi công Cảng container Quốc tế Hải Phòng.

 Với 2 bến container chiều dài 750m, 40ha bãi, tổng mức đầu tư 321 triệu USD, sau khi hoàn thành đi vào khai thác, Cảng container Quốc tế Hải Phòng sẽ là cảng nước sâu đầu tiên của miền Bắc tiếp nhận tàu container, tàu tổng hợp có trọng tải 10 vạn tấn hoạt động trên tuyến vận tải biển xa, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho khách hàng xuất nhập khẩu phía Bắc và là điểm kết nối quan trọng với cụm cảng nước sâu trung chuyển quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải, cho phép đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi thẳng tới thị trường Châu Âu, Châu Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và đối tác MOLNYKIT Nhật Bản cùng các bộ, ngành chức năng... Thủ tướng yêu cầu: Chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đơn vị liên quan đến dự án cần tập trung mọi nguồn lực, áp dụng công nghệ tiên tiến để thi công cảng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng đi vào hoạt động trong năm 2018.

Cũng trong dịp này Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 500 triệu đồng.

Tin, ảnh: Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn