Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam... 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự đại hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, 2025 và phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự đại hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự đại hội

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng một số đại biểu quân đội tới dự đại hội

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, là hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, trước nhu cầu phong phú, lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân, nhiều tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng đã hình thành và phát triển, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến tháng 12-2021, cả nước có 93.425 hội, trong đó về phạm vi hoạt động: Có 571 hội có phạm vi hoạt động cả nước và liên tỉnh, 92.854 hội có phạm vi hoạt động địa phương. Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã từng bước tạo điều kiện phát huy, đáp ứng những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định, xây dựng và phát triển đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội sẽ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự khai mạc đại hội

Tham dự đại hội có 1.052 đại biểu chính thức. Trong đó, đại biểu nữ: 324 vị; đại biểu dân tộc thiểu số: 267 vị; đại biểu tôn giáo: 198 vị; đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 20 vị…

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 20 tuổi, sinh năm 2004 (Bà Thị Hà, cá nhân tiêu biểu dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); đại biểu cao tuổi nhất: 95 tuổi, sinh năm 1929 (Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam); đại biểu khách mời dự kiến khoảng 300 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương; một số cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, gắn với 5 Chương trình hành động; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2029; hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, Chủ tịch, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó chủ tịch của nhiệm kỳ Đại hội X (2024-2029); đại hội sẽ thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX phát biểu khai mạc đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn các vị đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc… tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tham mưu, đề xuất với các cấp ủy các cấp kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định cụ thể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Mặt trận. Đề xuất Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương ban hành nhiều chính sách, ký kết các nghị quyết liên tịch, quy chế, chương trình phối hợp... góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Năm năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo song hệ thống MTTQ Việt Nam đã tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đặt ra trong thực tế. Hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền và hệ thống chính trị. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham mưu với Đảng ban hành nhiều chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trọng tâm, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực và các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình phát triển; đa dạng hoá các hình thức hoạt động, sâu sát hơn với cơ sở. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định, tăng cường, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong cả hệ thống chính trị, nâng cao thực chất các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo được nhiều mô hình thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là phương thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày càng có hiệu quả, đang được lan tỏa sâu rộng trong cả nước.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo và sự chung sức của cả cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Việc tổ chức triển khai Đề án vận động làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là hoạt động tiêu biểu, nổi bật trong việc đổi mới phương thức triển khai hoạt động hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội; thể hiện vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. 

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện vai trò của MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền với nhân dân. Thông qua giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ Việt Nam đã thực sự phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong đời sống xã hội. Vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt hoạt động giám sát cán bộ quản lý, người đứng đầu và đảng viên trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực thi công vụ được quan tâm và đề cao. Hoạt động đối ngoại nhân dân có nhiều kết quả tích cực, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong suốt 94 năm qua, MTTQ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò, sứ mệnh trong việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khích lệ, cổ vũ, động viên nhân dân ta hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử…

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TTXVN

MTTQ Việt Nam xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tổ chức nòng cốt trong phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong đời sống xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: Đại hội thảo luận sâu sắc những tồn tại, hạn chế đã xác định trong báo cáo chính trị, sớm có biện pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới. Đồng thời, cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách, hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; thực hiện các giải pháp, biện pháp hiệu quả chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực, sâu sát với dân, đồng hành cùng dân, “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia”.

Tại đại hội, các đại biểu trình bày nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; cùng nhau bàn bạc thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, hiến kế nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức và phương thức tập hợp, vận động nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vai trò nòng cốt để nhân dân là chủ, làm chủ; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại đại hội, các đại biểu trình bày nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân

Tích cực, chủ động tham gia vào quá trình phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Đồng thời, đại hội xác định các chương trình hoạt động: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. 

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn