Khai giảng lớp đào tạo phi công thủy phi cơ DHC-6 Khóa 1

HQ Online -

Sáng 30-11, tại TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo phi công thủy phi cơ DHC-6 Khóa 1 cho Quân chủng Hải quân.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân; PGS, TS Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam; TS Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tham mưu Hải quân, Ban Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, Học viện Hải quân và các cơ quan chức năng hai đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân phát biểu

Theo Quyết định số 2616/QĐ-BQP ngày 20-8-2020 của Bộ Quốc phòng, lớp đào tạo phi công thủy phi cơ DHC-6 Khóa 1 tại Học viện Hàng không Việt Nam có 12 học viên được tuyển chọn từ các học viên sĩ quan cấp phân đội năm thứ nhất trong các học viện, nhà trường quân đội (chủ yếu là Học viện Hải quân) đáp ứng đầy đủ tiêu chí, quy định của học viên phi công.

Thời gian đào tạo toàn khóa là 3 năm. Nội dung đào tạo gồm: Tiếng Anh từ cơ bản (IELTS 5.5) đến tiếng Anh hàng không ICAO nâng cao; đào tạo, cấp bằng phi công thương mại và chứng chỉ bay thiết bị, chứng chỉ phối hợp tổ bay; đào tạo, cấp chứng chỉ phi công thủy phi cơ 1 động cơ, 2 động cơ và chuyển loại phi công thủy phi cơ DHC-6 seri 400.

TS Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam phát biểu

Những năm vừa qua, Học viện Hàng không Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với Quân chủng Hải quân về đào tạo tiếng Anh và lý thuyết chuyên ngành hàng không; đào tạo phi công thủy phi cơ DHC-6 bay trong điều kiện khí tượng phức tạp; huấn luyện kỹ năng thoát hiểm trên biển cho phi công DHC-6 của Quân chủng Hải quân.

 Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân đề nghị: Học viện Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân để thực hiện tốt kế hoạch học tập, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian đã xác định. Các học viên cần chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quy định của nhà trường; chủ động, tích cực tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đào tạo phi công thủy phi cơ DHC-6.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn