Huy động hơn 3.000 lượt tàu thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Năm vừa qua mặc dù tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đặt ra nhiều yêu cầu mới, khẩn trương, song Quân chủng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và lợi ích quốc gia trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực; nhiệm vụ bảo vệ thăm dò dầu khí trên biển.


Tàu hộ vệ mang tên Hải quân Nhân dân Việt Nam huấn luyện trên biển


Xác định nhiệm vụ cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu, các đơn vị Hải quân tổ chức 154 đợt, 37 tàu với gần 3.000 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Riêng tìm kiếm cứu nạn xa bờ các tàu Hải quân đã cứu kéo 19 tàu cá, cứu chữa 116 ngư dân khu vực Trường Sa, DK1, giúp đỡ 30 ngư dân trên biển, tổ chức trú tránh bão cho gần 100 tàu cá trong điều kiện thời tiết phức tạp; tiếp nhận, quản lý, khai thác vũ khí trang bị mới, phát triển lực lượng, xây dựng Quân chủng hiện đại.

Quân chủng huy động hơn 3.000 lượt tàu hoạt động trên biển, hành trình 1 triệu hải lý an toàn; đón tiếp 154 đoàn khách quốc tế, 11 tàu nước ngoài vào thăm Việt Nam; tuần tra chung 11 chuyến với Hải quân các nước. Các đơn vị kết hợp quốc phòng với kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt doanh thu 9163 tỷ đồng, nộp ngân sách 634 tỷ đồng.

Năm 2014, Quân chủng Hải quân xác định tiếp tục đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; kiên quyết làm chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật, thực hiện nền nếp chính qui và cải cách hành chính; điều chỉnh biên chế tổ chức; tiếp nhận và khai thác hiệu quả trang bị mới, lực lượng mới; đảm bảo an toàn mọi mặt, nhất là an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông.

Kết luận Hội nghị, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chỉ đạo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần triển khai, quán triệt và tổ chức thức hiện kịp thời, cụ thể, nghiêm túc nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị, hàng tháng báo cáo kết quả về Bộ tư lệnh Quân chủng.

Ngay sau Hội nghị Quân chính, Quân chủng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật đã phát động phong trào Thi đua quyết thắng với chủ đề “Thi đua giành 5 đỉnh cao quyết thắng”, đó là: Ý chí mạnh, trách nhiệm cao; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; làm chủ, an toàn; chính qui, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy, Bộ tư lệnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP hãy phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”- người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại...

Tại Hội nghị đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng cờ và bằng khen; được Quân chủng tặng cúp luân lưu tiêu biểu, xuất sắc năm 2013.

Tin, ảnh: TRỌNG THIẾT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn