Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6: “Lá chắn xanh” cho biển đảo quê hương
HQVN -
Không chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bộ đội Hải quân còn lặng thầm gìn giữ màu xanh cho biển đảo. Với tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu biển đảo, bộ đội Hải quân đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” góp phần tạo “lá chắn xanh” giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
Hành động trách nhiệm mỗi ngày
Biển đảo không chỉ là địa bàn đóng quân của bộ đội Hải quân, mà còn là không gian sinh thái quý giá của đất nước. Tuy nhiên, biển đảo hôm nay đang đối mặt với hàng loạt thách thức: ô nhiễm rác thải nhựa, tràn dầu, suy giảm rạn san hô, nước biển dâng… Trong bối cảnh đó, mỗi người lính biển với ý thức trách nhiệm và tình yêu biển đảo đã trở thành những chiến sĩ bảo vệ môi trường giữa đời thường.
Tuổi trẻ Lữ đoàn 189 phát động và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2025
Trên các con tàu làm nhiệm vụ tuần tra, trực chiến hay huấn luyện trên biển, việc bảo vệ môi trường đã trở thành nếp sống quen thuộc. Quy định không xả rác xuống biển, đặc biệt là rác thải nhựa, được thực hiện nghiêm túc. Các loại rác được thu gom, phân loại và xử lý theo quy định, nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường biển. Thượng úy Trần Nhân Tổng, Trưởng ngành 5, Tàu 272, Lữ đoàn 167, Vùng 2 chia sẻ: Chúng tôi luôn coi việc kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống máy móc, trang bị không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn để ngăn ngừa rò rỉ dầu, bảo vệ nước biển không bị ô nhiễm bởi hóa chất.
Ở các đơn vị đóng quân ven biển từ Hải Phòng, Đà Nẵng đến Cam Ranh, Vũng Tàu…, phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; hoạt động làm sạch bờ biển, thu gom rác thải nhựa, trồng cây giữ cát, xử lý nước thải sinh hoạt, tiết kiệm điện nước… được duy trì thường xuyên. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân là lực lượng nòng cốt chung tay cùng đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc thu gom rác thải nhựa, giữ gìn môi trường sinh thái biển. Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân khẳng định: Giữ sạch môi trường biển đảo cũng là một phần trong giữ vững chủ quyền. Đây là nhiệm vụ vừa trước mắt, vừa lâu dài, cũng là trách nhiệm với các thế hệ mai sau.
Giữ đảo xanh giữa biển khơi
Ở nơi đầu sóng, các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa-nơi mỗi cơn bão quét qua đều để lại dấu tích khắc nghiệt của thiên nhiên, hành động gìn giữ môi trường của bộ đội Hải quân càng thêm ý nghĩa. Từ Song Tử Tây, Nam Yết, Trường Sa đến các đảo Đá Tây, Đá Lớn, Cô Lin, Tốc Tan… các phong trào, mô hình đảo không rác thải nhựa, tái sử dụng nước ngọt, trồng rau xanh trên đất san hô… đã trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày của người lính đảo.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân trồng cây xanh. Ảnh: Văn Định
Binh nhất Huỳnh Nguyên Chương, Chiến sĩ đảo Đá Tây A chia sẻ: Chúng tôi thường tổ chức tổng dọn, thu gom rác trôi dạt vào đảo; nhặt từng chiếc túi nilon, từng vỏ chai nhựa, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức: không chỉ làm sạch, mà là đang gìn giữ sự sống của biển đảo quê hương.
Ở nơi khan hiếm đất, thiếu nước ngọt và bốn mùa chỉ có nắng gió, những luống rau xanh vẫn vươn lên từ lớp đất mỏng trên nền san hô. Những cây bàng vuông, phong ba-biểu tượng của sức sống Trường Sa được bộ đội chăm sóc cẩn thận từng ngày, tạo màu xanh cho đảo. Cùng với việc giữ đảo xanh-sạch-đẹp, các đơn vị Hải quân còn kết hợp tăng gia sản xuất, tận dụng rác hữu cơ, tiết kiệm nước sinh hoạt, sử dụng pin năng lượng mặt trời, hạn chế sử dụng đồ nhựa… hướng tới lối sống xanh và tiết kiệm tài nguyên.
Gìn giữ cho hôm nay và mai sau
Không chỉ dừng lại ở những hành động thường ngày, Quân chủng Hải quân còn phối hợp với các cơ quan chuyên ngành, viện nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, đo đạc, đánh giá tác động môi trường biển đảo. Những đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích môi trường biển xa bờ, nghiên cứu rạn san hô, tài nguyên biển đảo… góp phần bảo tồn và phát triển bền vững môi trường biển đảo. Từ các đơn vị ở đất liền, các tàu trực trên biển đến Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền và bảo vệ môi trường bằng trái tim và hành động cụ thể.
Những người lính biển giống như những “lá chắn xanh” nơi đầu sóng, giữ cho biển đảo không bị phủ đầy rác thải nhựa, giữ cho những con đường trên đảo sạch thoáng, cho những luống rau và hàng cây xanh căng tràn sức sống. Đó là cách bộ đội Hải quân chung tay bảo vệ môi trường và gìn giữ vẻ đẹp của biển đảo quê hương.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Lữ đoàn 170 và BIDV Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp hoạt động - ( 06-06-25 05:00 )
- Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân Quảng Nam bị bệnh - ( 06-06-25 01:00 )
- Nâng cao hiểu biết về biển đảo cho nhân dân Phú Quốc - ( 06-06-25 08:00 )
- Tham quan mô hình điểm sắp xếp quân y tại Tiểu đoàn 158 - ( 06-06-25 08:00 )
- Nhà máy X28 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025 - ( 05-06-25 08:00 )