Hơn 6.000 cây xanh cùng 1,5 tấn sấu tươi được chuyển ra Trường Sa

HQ Online -

Chiều mai (24-7), hơn 6.000 cây xanh cùng 1,5 tấn sấu tươi sẽ được vận chuyển từ đất liền ra Trường Sa. Đây là thành quả của Chương trình "Trường Sa xanh" do Bộ Tư lệnh Hải quân và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức. 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, chương trình đã huy động được 1,5 tấn sấu tươi và 6.190 cây xanh từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng cho toàn bộ các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Riêng cây xanh gồm: Phi lao 4.000 cây; dừa xiêm 1.000 cây; hoa giấy 230 cây; ổi 200 cây; lá giang 660 cây; chanh tứ quý 100 cây.

Tập kết hàng chuyển ra Trường Sa

Đồng hành cùng chương trình, từ ngày 1 đến 3-8, tại các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, 30 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam sẽ biểu diễn vở kịch "Bão tố Trường Sơn". Đây là vở kịch đặc biệt ca ngợi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến và khi hoà bình lập lại với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Hồ Liên, Phú Đôn, Đình Chiến, Quỳnh Hoa...

Chương trình "Trường Sa xanh" được tổ chức nhằm giúp huyện đảo Trường Sa tái tạo màu xanh sau thiệt hại do cơn bão Tembin gây ra cuối năm 2017, đồng hành cùng chương trình "Vì một Việt Nam xanh" do Trung ương Đoàn phát động trên toàn quốc. 

Tin, ảnh: Văn Định, Trần Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn