Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 cứu kéo tàu cá bị mắc cạn

HQ Online -

Lúc 17 giờ 10 ngày 18-6, Tàu 466 và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cứu kéo thành công Tàu KH 90595 TS ra khỏi khu vực bị mắc cạn.

Trước đó, Tàu KH 90595 TS đang neo đậu gần khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bị sóng lớn đánh đứt dây neo, tàu trôi dạt vào bờ bị mắc cạn, vỡ bánh lái và hỏng máy.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 đưa tàu cá KH 90595 TS ra khỏi nơi mắc cạn

Trước nguy cơ tàu bị sóng đánh lật, chủ tàu đã liên hệ với Lữ đoàn 127 đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Được sự đồng ý của cấp trên, Lữ đoàn 127 đã điều Tàu 466 và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu cá bị nạn.

Đến 15 giờ 10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 đã tổ chức đào cát phần tàu cá bị mắc cạn và làm dây cứu kéo. 2 giờ sau, tàu cá KH 90595 TS được đưa ra khỏi khu vực bị mắc cạn.

Tàu KH 90595 TS do ông Nguyễn Thanh Tuấn, quê ở Khánh Hòa làm thuyền trưởng.

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn