Hội nghị tổng kết công tác hậu cần toàn quân năm 2021

HQ Online -

Sáng 23/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần toàn quân năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 37 điểm cầu. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân và đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng chức năng của Cục Hậu cần.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác hậu cần năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại hội nghị nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 lần thứ 4, song, ngành hậu cần quân đội đã bám sát nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Chỉ lệnh công tác hậu cần; khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hậu cần các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Toàn ngành đã chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần bảo đảm cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí để các đơn vị nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt cho bộ đội.

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu điều hành hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

Ngành đã kịp thời tham mưu, đề xuất với các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đợt dịch lần thứ 4 bùng phát nhanh, trên diện rộng, kéo dài tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tích cực thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc năm 2021-2022 theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ngành hậu cần toàn quân đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần thường xuyên, giữ ổn định đời sống bộ đội. Trong đó, bảo đảm kịp thời tiêu chuẩn chế độ hậu cần cho các đối tượng; tập trung ưu tiên bảo đảm vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, quân trang cho công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe tại chỗ, bảo đảm tốt tỉ lệ quân số khỏe.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo QĐND

Toàn ngành đã triển khai xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án trọng điểm; công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp duy trì an toàn, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Các nền nếp, chế độ công tác ngành, quản lý ngân sách, cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt. Phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" được đẩy mạnh, góp phần xây dựng nhiều cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội.

Báo cáo xác định, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong ngành hậu cần toàn quân cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng, Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát huy hiệu quả các nguồn lực, vai trò hậu cần khu vực phòng thủ, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Chủ động thích ứng với dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những thành tích, kết quả mà ngành hậu cần đạt được trong năm 2021. Xác định nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2022 hết sức nặng nề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, tham mưu với các cấp triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng, Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2022. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh tiến độ triển khai các đề án, chương trình trọng điểm của ngành hậu cần theo kế hoạch.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, toàn ngành cần tập trung phát huy tốt nội lực, huy động các nguồn lực tổng hợp, nâng cao chất lượng các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; tổ chức mua sắm, tạo nguồn vật chất hậu cần theo phân cấp bảo đảm đúng quy định; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị tại các tuyến quân y, giữ ổn định và nâng cao đời sống bộ đội. Ngoài ra, cần làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai các đề án ngành doanh trại, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng.

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 119 tập thể, 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" năm 2021, trong đó, Quân chủng Hải quân có 3 tập thể, 3 cá nhân; 20 tập thể được tặng Cờ thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trung, lữ đoàn, binh chủng kỹ thuật toàn quân năm 2021", trong đó có Lữ đoàn 189 Hải quân.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Hoàng Mai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn