Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

HQ Online -

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021).

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Thị Ánh Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đã tới dự tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Hội nghị trực tuyến ở 18 điểm cầu, điểm cầu Quân chủng Hải quân được tổ chức tại cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân (Hải Phòng) do Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Các ý kiến thảo luận tại các điểm cầu cơ bản nhất trí với báo cáo sơ kết đồng thời cũng đề cập một số khó khăn và đề xuất phương hướng công tác hoạt động phụ nữ trong thời gian tới. Đối với Quân chủng Hải quân, việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường là một nội dung được cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung này đã được Trung tướng Lê Hiền Vân và hội nghị đánh giá cao, khẳng định vai trò của phụ nữ Hải quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân khẳng định: Sau nửa nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Quân đội đã có sự phát triển vững chắc, toàn diện. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội, của đơn vị, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào phụ nữ luôn tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức phụ nữ; nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khen thưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Thời gian tới, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, Phụ nữ Quân đội quyết tâm cùng phụ nữ cả nước tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn