Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

HQ Online -

Sáng 16-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Hội nghị trực tuyến tại 19 điểm cầu trong toàn quân. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực của toàn quân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối sách và những vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương được triển khai đồng bộ, đúng đường lối và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở các văn bản, thoả thuận đã ký kết, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa... đưa quan hệ quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại có nhiều chuyển biến tiến bộ, các cơ quan báo chí và các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ động thông tin, tuyên truyền công tác đối ngoại, đảm bảo đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh: Công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm của Quân chủng Hải quân đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực đa phương và song phương. Các đoàn của Bộ Tư lệnh Hải quân đi thăm, làm việc, tham dự các cơ chế hợp tác đa phương tại nước ngoài và đón các đoàn Bộ trưởng quốc phòng và Tư lệnh Hải quân các nước đã góp phần thúc đẩy, nâng tầm quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước. Nhất là đoàn Tư lệnh Hải quân Việt Nam tham dự các hoạt động Hải quân đa phương nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc; đoàn Chính ủy Hải quân Việt Nam thăm và làm việc với Hải quân Trung Quốc đã xây dựng sự tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hải quân hai nước; Quân chủng Hải quân đã phối hợp tổ chức đón tiếp hơn 10 đoàn tàu hải quân các nước thăm Việt Nam; thực hiện tốt các chuyến tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia; tổ chức thành công hội nghị lập kế hoạch ban đầu cho Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN...

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2019, hội nghị thống nhất công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương với các nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác phù hợp với khả năng của Việt Nam như đối thoại, tham vấn chính sách quốc phòng; khắc phục hậu quả sau chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... đồng thời chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN, do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực triển khai kế hoạch tổng thể tổ chức các hội nghị và hoạt động quân sự-quốc phòng trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn