Hội nghị Ngành ra đa Hải quân năm 2019

HQ Online -

Chiều 18-4, tại Hải Phòng, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Ngành ra đa Hải quân giai đoạn (2016-2018), triển khai nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Đại tá Phan Tuấn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo.

Đại tá Phan Tuấn Hùng phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2016-2018, Ngành ra đa Hải quân đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng phát triển lực lượng ra đa quan sát, quản lý khí tài ra đa và huấn luyện làm chủ trang bị mới. Ngành cũng tổ chức điều hành hệ thống ra đa quan sát nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ, giúp chỉ huy xử lý kịp thời các tình huống, nhất là những mục tiêu quan trọng trên các vùng biển và trong các đợt cao điểm; chất lượng mục tiêu không ngừng được nâng lên rõ rệt cả về cự ly, độ ổn định và tin cậy. Ngành ra đa quan sát đã phát hiện hàng triệu tàu thuyền các loại, hàng chục nghìn tàu cá nước ngoài đánh bắt hải sản ở các khu vực, hàng trăm lượt chiếc máy bay trinh sát của nước ngoài...

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Phan Tuấn Hùng nhấn mạnh: Ngành ra đa Hải quân cần tăng cường tổ chức quan sát phát hiện, quản lý chặt chẽ các loại mục tiêu hoạt động trên biển, trên không tầm thấp trong phạm vi quan sát của khí tài, phục vụ tốt cho nhiệm vụ SSCĐ; xây dựng nền nếp tác phong công tác theo hướng chính quy, hiện đại, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung vào tiếp nhận và huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại...

  Các cá nhân nhận Giấy khen giai đoạn 2016-2018

Tại hội nghị, 9 tập thể và 11 cá nhân đã được Bộ Tham mưu Hải quân tặng Giấy khen giai đoạn 2016-2018.

Trước đó, Ngành ra đa đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác ra đa quan sát Hải quân và giới thiệu tổng quan về hệ thống ra đa tầm xa cho cho 75 đồng chí cán bộ.

                                                                                 Tin, ảnh: Hương Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn