Hội nghị đánh giá chất lượng đào tạo, nhu cầu nhân lực văn hóa nghệ thuật ở cơ sở

HQ Online -

Chiều 9-10, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa, nghệ thuật, báo chí của Quân chủng Hải quân.

 

Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Thượng tá, Thạc sĩ Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; thủ trưởng các phòng, khoa của Nhà trường; đại biểu các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Cục Chính trị Hải quân.

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và báo chí của Quân chủng Hải quân có nhiều đổi mới. Hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật có bước phát triển tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ"; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú" trong Quân đội gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, vững chắc. Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn Quân chủng vững mạnh về chính trị...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, nhân viên hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí hiện có ở các cơ quan, đơn vị cơ sở trong Quân chủng; nhu cầu sử dụng đội ngũ hạt nhân văn hóa, nghệ thuật, báo chí trong thời gian tới; biện pháp kiến nghị với các cấp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở cơ sở.   

Tin, ảnh: Đức Tuấn

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn