Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hà Nội và Lữ đoàn 126 ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023- 2027

HQ Online -

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các đơn vị Quân đội (Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Phòng không 361) đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Giai đoạn 2018-2023 công tác phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các đơn vị Quân đội đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, địa phương.

 Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo được 5 buổi cho hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô; tuyên truyền kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình cho hội viên phụ nữ và gia đình quân nhân của Lữ đoàn 126; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tăng gia của Lữ đoàn tại chương trình "Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp"; thăm hỏi, hỗ trợ quân nhân của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau điều trị dài ngày.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm phụ nữ" đối với nữ quân nhân của Lữ đoàn 126 có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng đơn vị các trang thiết bị như ti vi, máy tính trị giá hơn 300 triệu đồng.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Giai đoạn 2023–2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 ký kết chương trình phối hợp hoạt động với nhiều nội dung và biện pháp cụ thể.

Dịp này, các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ  với chủ đề "Hậu phương và người chiến sĩ".

Tin, ảnh: Tuấn Đức, Văn Quý

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn