Hội cựu chiến binh Đoàn tàu Không số TP. Hồ Chí Minh thăm lại chiến trường xưa

HQ Online -

Từ  20 đến  24/9, Hội cựu chiến binh Đoàn tàu Không số TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm lại chiến trường xưa. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn cùng 29  hội viên đã thăm các chiến trường: Bà Rịa – Vũng Tàu,  Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức đọc lời tưởng niệm tại Khu bảo tồn di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Bến Tre

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn tàu Không số – nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân với tinh thần quả cảm, anh dũng, chấp nhận hy sinh, tất cả vì miền Nam ruột thịt đã huy động hàng trăm lượt tàu, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyến hàng ngàn tấn hàng hóa, VKTB từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng Nam, thống nhất đất nước…

Trao quà cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Trong chuyến đi, Hội cựu chiến binh Đoàn tàu Không số TP. Hồ Chí Minh đã trao 200 phần quà của đồng chí Đào Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên các địa bàn: Lộc An (Bà Rịa, Vũng Tàu); Thạnh Phong, Bến Tre; Trà Vinh, Cà Mau và trồng 61 cây lưu niệm tại khu bảo tồn di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Bến Tre, tổng số tiền gần 16 triệu đồng.

Đây là hoạt động  ý nghĩa nhằm tri ân đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đồng thời ôn lại kỷ niệm xưa trên những luồng lạch, sông ngòi, bến bãi của các cựu chiến binh.

Tin, ảnh: Xuân Hóa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn