Học viện Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho 150 giáo viên, học sinh TP. Nha Trang

HQ Online -

Ngày 25-9, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Vụ giáo dục Quốc phòng-An ninh (QPAN) thông tin về tình hình biển, đảo và giáo dục QPAN cho 150 giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Các giáo viên và học sinh Trường Phạm Văn Đồng được thông tin về tình hình biển, đảo; xu hướng tiến ra biển của các quốc gia trên thế giới; một số nét về tình hình Biển Đông; các vùng biển Việt Nam; chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quan điểm, chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ QPAN hiện nay; trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh Trường Phạm Văn Đồng chụp ảnh lưu niệm

Cũng trong buổi nói chuyện, các giáo viên và học sinh còn được nghe giới thiệu về truyền thống 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; sự phát triển của Quân chủng và Học viện Hải quân; thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong chương trình làm việc, cán bộ Học viện Hải quân, Vụ Giáo dục QPAN và giáo viên Trường Phạm Văn Đồng đã trao đổi phương pháp, kinh nghiệm kết hợp giữa công tác giảng dạy với nội dung giáo dục QPAN và tuyên truyền về tình biển, đảo trong các trường phổ thông hiện nay.

Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn