Học viện Hải quân rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2022

HQ Online -

Chiều 4/1, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2022. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì; Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và gần 400 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, giảng viên các cơ quan, khoa, đơn vị tham dự.

 Quang cảnh hội nghị

Năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Nhiều cơ quan, khoa, đơn vị đã có nhiều biện pháp hay, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; duy trì chặt chẽ chế độ trong ngày, tuần, nền nếp chế độ chính quy đã có sự chuyển biến tiến bộ; tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý; chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho bộ đội, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị trong toàn Học viện.

Trong năm, Học viện không có trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Học viện Hải quân là đơn vị được Quân chủng đánh giá an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 Đại diện các cơ quan, khoa, đơn vị ký cam kết chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chấn chỉnh đơn vị cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc chấp hành pháp luật; phát huy sức mạnh của các tổ chức trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm yêu cầu: Các cơ quan, khoa, đơn vị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong duy trì nền nếp chế độ quy định Quân đội; phải có biện pháp quyết liệt, thường xuyên, phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời.

Thời gian tới, Học viện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật.

 Thủ trưởng Học viện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, Ban giám đốc Học viện đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quản lý, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong năm 2022.

Tin, ảnh:  Xuân Vũ, Duy Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn