Học viện Hải quân: Hội thảo đổi mới quy trình, chương trình đào tạo sĩ quan Hải quân các cấp

HQ Online -

Sáng 16-4, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo đổi mới quy trình, chương trình đào tạo sĩ quan Hải quân các cấp. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm phát biểu tại hội thảo

Nội dung hội thảo tập trung vào đối tượng đào tạo cán bộ cấp chiến thuật-chiến dịch.

Hội thảo đề xuất tách riêng đào tạo cán bộ chỉ huy cấp lữ đoàn và đào tạo cán bộ chỉ huy cấp vùng hải quân thành 2 giai đoạn. Thời gian đào tạo cán bộ chỉ huy cấp lữ đoàn Hải quân là 1,5 năm; thời gian đào tạo cán bộ chỉ huy cấp vùng Hải quân là 1/2 năm; thời gian đào tạo chỉ huy kỹ thuật rút ngắn xuống 1,5 năm và bổ sung đối tượng đầu vào là nghiệp vụ trưởng trung (lữ) đoàn.

Chương trình đào tạo sẽ chia thành 3 học kì, trong đó tách riêng khối kiến thức về KHXH&NV (Trừ môn học Công tác đảng, công tác chính trị) để liên kết, phối hợp hoặc gửi đào tạo và cấp chứng chỉ Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Lục quân…

Tin, ảnh: Phạm Thành

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn