Học viện Hải quân bảo vệ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng năm 2024

HQ Online -

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn xác định đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đã tiến hành tư vấn đề tài “Phát huy vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển trong tình hình mới”. Đề tài do Học viện Hải quân đề xuất.

Thiếu tướng, PGS, TS. Kim Ngọc Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và đại diện Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

 

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng phát biểu

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Chính ủy Học viện Hải quân, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo khái quát tính cấp thiết, mục tiêu, dự kiến yêu cầu, nhiệm vụ của đề tài.

Các uỷ viên phản biện và ủy viên hội đồng đã trao đổi, thảo luận và đánh giá cao vai trò của Bộ đội Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

100% thành viên đều nhất trí và khẳng định đề tài có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, các nội dung, yêu cầu được đề xuất rất cần thiết và khả thi.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả: 100% nhất trí đề xuất nhiệm vụ khoa học vcông nghệ năm 2024 do Học viện Hải quân chủ trì thực hiện.

                                                            Tin, ảnh: Trực Chinh, Hồng Thắm

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn