Hải đoàn 129 khắc phục sự cố cho tàu cá của ngư dân

HQ Online -

Thông tin từ Đại úy Vũ Hoàng Tùng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn 129 Hải quân (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa): Đến 16 giờ ngày 19/4, Trung tâm đã sửa chữa thành công sự cố hệ trục chân vịt cho tàu cá QNg 95726 TS.

Tàu cá QNg 95726 TS cập cảng Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa 

Trước đó, tàu cá QNg 95726 TS đang khai thác hải sản tại khu vực biển cách bãi Tư Chính 20 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng hệ trục chân vịt. Tàu cá đã tổ chức khắc phục tạm thời và cơ động về Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa đề nghị được giúp đỡ.

 

Nhân viên kỹ thuật Trung tâm sửa chữa chân vịt của tàu cá

Ngày 18/4, tàu cá QNg 95726 TS cập cảng âu tàu đảo Trường Sa. Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã khảo sát, kiểm tra, tích cực khắc phục sự cố trục chân vịt. Đến ngày 19/4, khi sự cố được khắc phục thành công, thử tải vận hành bình thường, tàu cá tiếp tục ra khơi khai thác hải sản.

Cùng thời điểm, Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã tiếp nhận tàu cá NT 90300 TS bị gãy neo do gặp mưa giông. Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã tháo neo đưa về xưởng sửa chữa. Trung tâm đã cấp 3.000 lít nước ngọt miễn phí và hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con khai thác hải sản đúng quy định.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa tặng ngư dân tàu cá NT 90300 TS cờ Tổ quốc 

Tin, ảnh: Đình Thiện, Hoàng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn