Góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển

HQVN -

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát ngư trường, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tích cực tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ ngư dân phòng, chống dịch Covid-19 trên hướng biển, qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc.

Để chuẩn bị tốt cho những chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ trên biển, ngoài việc chuẩn bị vật chất hậu cần, kỹ thuật theo quy định, cán bộ, nhân viên các tàu Kiểm ngư còn chuẩn bị các tài liệu để tuyên truyền pháp luật trên biển, bổ sung vật tư y tế, các vật dụng phục vụ phòng, chống dịch.

Tất cả để giúp cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày. Đồng chí Đinh Xuân Hoàng, cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết: Cán bộ, nhân viên Chi đội khi tham gia cứu nạn xác định: Cứu ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim, chăm sóc ngư dân như chăm sóc người thân của mình. Chúng tôi hỗ trợ tối đa để ngư dân bám biển dài ngày, nhất là trong điều kiện dịch vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tàu KN 468 kịp thời cứu 4 ngư dân bị nạn trên biển  (Cam Ranh, Khánh Hòa), tháng 8/2021. Ảnh: Nguyễn Nam

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chi đội kiểm ngư số 4 đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát ngư trường, hỗ trợ hơn 10 lượt tàu khắc phục sự cố, hỏng hóc trên biển, cấp hơn 300m3 nước ngọt, hỗ trợ vật tư y tế, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho các tàu hoạt động dài ngày trên biển. Toàn Chi đội tham gia cứu hộ, cứu nạn 11 lượt tàu cá bị nạn trên biển, cứu 85 ngư dân, đưa về bờ bảo đảm an toàn mọi mặt.

Những chiếc tàu Kiểm ngư ra khơi đã tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân vừa khai thác hải sản đúng pháp luật, không vi phạm IUU, góp phần bảo vệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển vừa tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và làm tốt công tác phòng dịch trên hướng biển. Định kỳ, Chi đội Kiểm ngư số 4 phối hợp với chi cục thủy sản các địa phương từ Bình Định đến Bình Thuận để tuyên truyền về khai thác hải sản bền vững trên biển. Sự phối hợp chặt chẽ ngay từ bờ và công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường thường xuyên đã tạo sự gắn kết giữa bà con ngư dân và lực lượng Kiểm ngư.

Ngoài biển khơi, giữa mênh mông biển nước, lực lượng Kiểm ngư cùng với bộ đội Hải quân, Cảnh sát biển và Biên phòng đã tạo nên thế trận lòng dân trên biển vững chắc. Vừa qua, Tàu KN 468 thuộc Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ trên biển thì nhận được thông báo cứu nạn tàu cá ở Đông Bắc đảo Bình Ba khoảng 19 hải lý (thuộc TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Khi cán bộ, nhân viên Tàu KN468 nhanh chóng cơ động tiếp cận khu vực tàu cá bị nạn thì phát hiện 4 ngư dân đang trôi dạt trên mủng câu. Trước đó, do tàu gặp vùng gió xoáy nên tàu cá PY 94477 TS bị phá nước và chìm.

Cán bộ, nhân viên tàu KN417 tiếp cận đưa ngư dân đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 468 đã đưa 4 ngư dân lên tàu chăm sóc y tế và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi sức khỏe ngư dân ổn định, chỉ huy tàu đã bàn giao ngư dân bị nạn cho cơ quan chức năng địa phương. Anh Lê Đức Huân, chủ tàu cá PY 94477 TS chia sẻ: Trong lúc gặp nạn, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh nhưng được sự cứu giúp kịp thời của cán bộ, nhân viên Tàu KN 468 chúng tôi được sống lại lần thứ 2. Các anh là những người tiếp thêm động lực để ngư dân chúng tôi tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Với tinh thần và trách nhiệm cao cả trước ngư dân, mỗi cán bộ, kiểm ngư viên luôn là một điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi khai thác hải sản, tham gia gìn giữ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, xây dựng thế trận lòng dân biển đảo ngày càng vững chắc.

Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn