Độc đáo lễ vượt qua đường xích đạo

HQ Online -

Tiếp tục hải trình thăm và giao lưu với Hải quân Indonesia, đúng 18 giờ 48 phút ngày 27-4, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức mô phỏng lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên boong tàu buồm 286. Đây là một nghi lễ văn hóa lâu đời, có nguồn gốc từ châu Âu được tổ chức để ghi nhận sự cố gắng và cổ vũ tinh thần cho những thủy thủ đã có đủ can đảm và sức mạnh vượt hải trình dài, đi qua xích đạo của trái đất.

Theo truyền thuyết, nghi lễ nhằm cảm ơn của những người đi biển đối với các vị thần, đặc biệt là thần biển-người đã chở che, giúp đỡ để các thủy thủ có đủ sức mạnh tinh thần và thể chất điều khiển con tàu vượt qua những thử thách, chông gai của hải trình.

Báo Hải quân điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh về các hoạt động mô phỏng buổi lễ

 

 Hải đồ điện tử trên Tàu 286 ghi lại lúc tàu qua đường xích đạo chuyển từ Bắc bán cầu sang Nam bán cầu

Thủy thủ nhanh chóng có mặt trên boong tàu để làm các thủ tục mô phỏng nghi lễ

 Mỗi thủy thủ được đóng dấu của thần biển vào chính giữa trán

Nước biển được lấy lên từ khu vực biển thuộc đường xích đạo, ốc biển được dùng làm cốc uống nước

Thủy thủ uống nước biển ở đường xích đạo

Thần biển sẽ cho phép các thủy thủ hôn lên bàn chân, đầu gối, hoặc cánh tay của hoàng hậu...

 Thủy thủ được tắm bằng nước biển

Thủy thủy được trao giấy chứng nhận đã đi qua đường xích đạo

Niềm vui của đoàn công tác trong buổi lễ mô phỏng

Vũ Hưởng (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn