Đoàn công tác TP. Đà Nẵng tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế biển tại cụm cảng Cái Mép

HQ Online -

Sáng 16-4, tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại cụm cảng Cái Mép (TCTT, TCIT và TCCT) thuộc Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn. Trung tá Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng giám đốc TCT Tân cảng Sài Gòn chủ trì tiếp đoàn.

Đoàn công tác tham quan hoạt động làm hàng tại cảng TCIT

Sau khi tham quan hoạt động làm hàng tại cảng TCTT, TCIT, đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo TCT Tân cảng Sài Gòn và cụm cảng Cái Mép.

Tại buổi làm việc, Trung tá Nguyễn Phương Nam đã thông tin đến đoàn công tác về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh của TCT và cụm cảng Cái Mép.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Chinh cảm ơn lãnh đạo TCT Tân cảng Sài Gòn và cán bộ, công nhân viên, người lao động cụm cảng Cái Mép đã đón tiếp đoàn trọng thị. Chứng kiến sự phát triển bền vững của Tân cảng Sài Gòn nói chung, cụm cảng Cái Mép nói riêng, đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị với lãnh đạo TCT nghiên cứu, hỗ trợ và kết nối đầu tư hoạt động cảng biển tại Đà Nẵng.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tặng quà đoàn công tác

Chuyến thực tế tại cụm cảng Cái Mép là cơ sở giúp lãnh đạo chủ chốt của TP. Đà Nẵng tìm hiểu thêm về mô hình sản xuất kinh doanh và trao đổi kinh nghiệm về quá trình triển khai, quản lý, vận hành khai thác các dự án cảng của TCT Tân cảng Sài Gòn, mô hình doanh nghiệp Quân đội thực hiện đồng thời nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn