Đoàn công tác Học viện Hải quân

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

HQ Online -

Ngày 10-5, sau khi hoàn thành chuyến đi biển và đối ngoại quốc phòng dài ngày, đoàn công tác Học viện Hải quân đã tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên, thủy thủ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và tham quan Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn đảo, thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong đó chỉ có 793 ngôi mộ lưu rõ danh tính, quê quán, phần còn lại là những ngôi mộ vô danh. Trong số đó có những ngôi mộ của những nhà cách mạng nổi tiếng như Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Ngô Gia Tự, Lưu Chí Hiếu…

Nghĩa trang Hàng Dương đã được xếp hạng di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Đây là vùng đất thiêng đánh dấu ý chí kiên cường, bất khuất của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Cán bộ, học viên dâng hương các anh hùng, liệt sĩ

Nhà tù Côn Đảo được ví như địa ngục trần gian. Tại đây 20.000 chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Chuyến tham quan đã giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của học viện Hải quân hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng, từ đó nhân lên niềm tự hào dân tộc, tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập, công tác và nghiên cứu khoa học…

Đoàn công tác tham quan Nhà tù Côn Đảo

Tin, ảnh: Đức Tuấn


Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn