Đẩy mạnh xây dựng Học viện Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại

*Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Chính uỷ Học viện Hải quân

HQVN -

69 năm qua là một chặng đường dài với nhiều thử thách nhưng cũng rất vinh quang, tự hào. Học viện Hải quân (HVHQ) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội và Quân chủng Hải quân trong từng thời kỳ cách mạng.

 

Những ngày đầu thành lập, Trường Huấn luyện Bờ bể chỉ có 15 cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất bảo đảm rất khó khăn nhưng cán bộ, giáo viên, học viên của Nhà trường đã đoàn kết, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ngày 31/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nhà trường, Người căn dặn cán bộ, giáo viên, học viên: “Dù ở cương vị nào cũng phải rèn luyện toàn diện, học tập và phấn đấu không ngừng để bản thân không ngừng tiến bộ và xây dựng Hải quân mau chóng trưởng thành”. Lời dạy của Người trở thành phương châm hành động, định hướng phát triển của Nhà trường trong suốt chiều dài lịch sử.

Giai đoạn đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Nhà trường đã bảo đảm bổ sung hơn 3.000 cán bộ cho các đơn vị trong Quân chủng đồng thời cùng với quân, dân cả nước vừa đào tạo vừa chiến đấu. Trong Cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, cán bộ, học viên Khóa 14 cùng với các lực lượng khác đã trực tiếp chiến đấu giải phóng quần đảo Trường Sa.

Huấn luyện học viên chuyên ngành Hàng hải trên Tàu 286 Lê Quý Đôn. Ảnh: Đình Sơn

Từ Trường Huấn luyện Bờ bể trở thành HVHQ ngày nay là một chặng đường dài, nhiều khó khăn nhưng hết sức vẻ vang, tự hào. Ban đầu Nhà trường chỉ đào tạo, bổ túc cán bộ ngắn hạn, nay phát triển lên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học và sau đại học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, chương trình đào tạo và hệ thống cơ sở, vật chất phát triển ngang tầm nhiệm vụ. Học viện đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao chất lượng SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật…, đáp ứng yêu cầu giáo dục-đạo tạo, nghiên cứu khoa học (GD-ĐT, NCKH) trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”, để giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Học viện tinh, gọn, mạnh, hiện đại, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Trước hết, tập trung xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tinh gọn về tổ chức, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xây dựng Đảng bộ TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng động cơ, ý chí, quyết tâm và môi trường văn hóa sư phạm quân sự tốt đẹp, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao… để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và chiến sĩ hiểu sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, có quyết tâm cao, trách nhiệm tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phút giải lao trên boong tàu. Ảnh: Hải Hà

Thứ hai, đổi mới toàn diện công tác GD-ĐT, NCKH. Học viện tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo đi đôi với ứng dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động của người học và đánh giá chất lượng toàn diện, hiện đại, đáp ứng chuẩn đầu ra. Chương trình đạo tạo của Học viện bảo đảm độ “mở” để cập nhật kiến thức mới; coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao kiến thức, rèn luyện tác phong chỉ huy với tăng cường kỹ năng cho học viên. Toàn Học viện thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất); gắn đổi mới GD-ĐT với đẩy mạnh NCKH.

Thứ ba, tập trung nâng cao khả năng SSCĐ, xây dựng Học viện VMTD mẫu mực, tiêu biểu; gắn huấn luyện với GD-ĐT, nhà trường gắn với đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại. Đảng ủy, Ban Giám đốc chủ động mời cán bộ cơ quan cấp trên và các đơn vị trong Quân chủng về truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn để huấn luyện, đào tạo học viên sát thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu và lộ trình xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Thứ tư, tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, tích cực chuyển đổi số trong GD-ĐT, Học viên đẩy mạnh liên kết GD-ĐT, NCKH với các học viện, nhà trường trong nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên, bảo đảm đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu mở rộng đối ngoại quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung xây dựng Học viện theo mô hình “nhà trường thông minh”, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ trong bối cảnh hiện nay.

Thứ năm, toàn Học viện thực hiện tốt các khâu đột phá ngành hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực để nâng cấp và đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH theo hướng đồng bộ và hiện đại.

69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, HVHQ đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: “Tích cực chủ động; khắc phục khó khăn; đoàn kết kỷ luật; dạy tốt học tốt”; được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 1 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn