Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân: Hội nghị quân chính năm 2017

HQ Online -

Sáng 28-12, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2017. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2017, Quân chủng Hải quân đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, nhận định đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với trên xử lý các tình huống trên biển góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm nổi bật trong năm là Quân chủng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên biển; là lực lượng nòng cốt trong tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhất là ở các vùng biển xa bờ; tổ chức chặt chẽ, chu đáo bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tàu, máy bay đưa các đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Quân chủng bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện; hoàn thành đúng, đủ nội dung chương trình cho các đối tượng; tập trung vào huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, tiếp nhận tàu, chuyển giao công nghệ; tăng cường huấn luyện thực hành theo hướng thực chất, bảo đảm an toàn; đạt giải cao trong các hội thi, hội thao toàn quân; tổ chức thành công hội thi phim công tác huấn luyện lần thứ nhất.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2018

Toàn Quân chủng tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn Quân chủng không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Quân chủng tổ chức tốt hội nghị gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, tổ chức thành công Đại hội Đoàn Quân chủng lần thứ VIII. Công tác tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu, hiệu quả góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, nâng cao sức mạnh bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới. Dân chủ ở cơ sở và đoàn kết nội bộ được phát huy, trận địa chính trị, tư tưởng trong Quân chủng được giữ vững.

Toàn Quân chủng có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt tập trung xây dựng chính qui; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho các nhiệm vụ; chủ động bảo đảm đầy đủ số lượng, đồng bộ chất lượng tàu, xe, máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; giám sát, thi công các dự án đóng tàu trong nước và nước ngoài chặt chẽ, đúng quy định; các doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, qui định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và giữ môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Toàn Quân chủng tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động; nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, vũ khí trang bị mới, hiện đại; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Quân chủng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Năm 2018, Quân chủng triển khai xây dựng mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu” (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; giữ nghiêm kỷ luật; an toàn tuyệt đối); phấn đấu 100% các cục, Bộ Tham mưu và 85% đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương đạt tiêu chuẩn “Đơn vị 3 tiêu biểu”. 100% đơn vị an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, không để xảy ra tai nạn giao thông do lỗi chủ quan. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn giữ vững tốp 20 nhà khai thác cảng biển hàng đầu thế giới, chiếm 50% thị phần cả nước về xuất nhập khẩu hàng hóa…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu: Năm 2018, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường huấn luyện đường dài cho các lực lượng; sắp xếp chuyên môn kỹ thuật đúng chức danh, đúng ngành nghề đào tạo; thực hiện quyết liệt “3 dứt điểm” nhằm hạn chế tai nạn giao thông, siết chặt kỷ luật công tác, kỷ luật kỹ thuật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%. Công tác hậu cần tập trung vào đột phá chính quy ngành, quản lý xăng dầu tiết kiệm, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới; thực hiện đổi mới doanh nghiệp theo tiến độ, đúng pháp luật…

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Quang Thanh

Các đơn vị đã tổ chức hơn 160 đợt hoạt động, kịp thời cứu chữa được gần 200 người bị bệnh, bị nạn trên biển, đảo, nhà giàn; cứu kéo và sửa chữa 14 tàu cá; huy động gần 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dập cháy hơn 70 ha rừng, người và phương tiện bảo đảm an toàn. Toàn Quân chủng tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho gần 200 nghìn lượt học sinh của 120 trường THPT tại 49 tỉnh, thành phố; tuyên truyền biển, đảo tại 52 tỉnh thành phố và 15 cơ quan Trung ương cho hơn 185 nghìn lượt cán bộ, viên chức và nhân dân. Triển khai xây dựng 44 nhà tình nghĩa; hỗ trợ sửa chữa 11 nhà; thăm, tặng quà gần 11 nghìn đối tượng chính sách…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn