Dân vận tốt để “thế trận lòng dân” thêm vững mạnh

HQVN -

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Trung đoàn ra đa 351, Vùng 3 Hải quân còn luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận. Vận dụng linh hoạt các hình thức và bằng những việc làm cụ thể, đơn vị ngày càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn đóng quân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày thêm vững mạnh.

Vừa qua, Trung đoàn 351 và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa. Hai bên thống nhất đẩy mạnh các nội dung hoạt động chú trọng phát huy tiềm năng và lợi thế của cả hai đơn vị; tập trung vào phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại.

Cùng với đó, hai đơn vị sẽ thực hiện tốt công tác chính sách, hoạt động “Hải quân đỡ đầu con ngư dân”; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Đây là cơ quan, đơn vị thứ 4 mà Trung đoàn ký chương trình phối hợp hoạt động và kết nghĩa trong năm nay.

Đại diện Trung đoàn 351 tặng quà ngư dân xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá: Chương trình không chỉ tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa Trung đoàn 351 và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế mà còn thể hiện “quân với dân một ý chí”, phát huy được sức mạnh tổng hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; góp phần giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng địa bàn an toàn.

Cùng ngày, chúng tôi và chỉ huy Trung đoàn đã đến thăm cháu Nguyễn Văn Hậu ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền. Cháu được Trung đoàn nhận đỡ đầu từ tháng 7 vừa qua. Hậu có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, cháu ở cùng ông bà nội.

“Hàng ngày, vợ chồng tôi vẫn đi đánh bắt tôm cá để kiếm rau cháo qua ngày. Cháu Hậu được các chú bộ đội Hải quân hỗ trợ thêm tiền hàng tháng cùng đồ dùng học tập, sinh hoạt. Các chú cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên cháu. Từ ngày Hậu được nhận đỡ đầu, vợ chồng tôi yên tâm phần nào và có điểm tựa tinh thần để vươn lên trong cuộc sống. Có các anh, chúng tôi như có thêm người thân vậy”-ngư dân Nguyễn Văn Thùy-ông nội cháu nói. Chắc hẳn ông đang rất xúc động với niềm hạnh phúc mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 đem lại cho gia đình mình.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các trạm ra đa thuộc Trung đoàn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân thống nhất quy chế, kế hoạch, nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 3511 tham gia chữa cháy rừng tại thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn 351 cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị. Vì thế, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tới 100% cán bộ, chiến sĩ. Chỉ huy các cấp cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung, chỉ tiêu sát với đặc điểm tình hình của đơn vị, bảo đảm cho công tác dân vận đạt hiệu quả cao nhất”.

Hoạt động dân vận rất đa dạng nhưng chủ yếu thông qua hình thức kết nghĩa, phối hợp hoạt động, duy trì nền nếp, chế độ giao ban, hội ý trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương. Để làm tốt những việc đó, Trung đoàn luôn chú trọng gắn các hoạt động với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 đã góp phần quan trọng xây dựng mối đoàn kết quân dân trên địa bàn, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương biểu dương, khen ngợi. Qua đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” ngày càng tỏa sáng…

Bài, ảnh: Phúc Vinh, Đình Hướng

Năm 2023, Trung đoàn tuyên truyền biển, đảo kết hợp thu hút nguồn lực cho gần 2 nghìn học sinh của 4 trường THPT của tỉnh Thừa Thiên Huế; 35 lần tham gia giao ban địa bàn cùng chính quyền địa phương; tổ chức 237 ngày công tổng dọn môi trường cảnh quan trên địa bàn đóng quân; 4 lần chữa cháy rừng giúp dân. Toàn Trung đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 60 triệu đồng…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn