Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 2/2022

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 năm 2022 dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng và lãnh đạo các tổng cục trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 2-2022

 Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Hội nghị đánh giá, trong tháng 2-2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới, biển đảo. Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đã chuẩn bị và phục vụ chu đáo các hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phục vụ Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Quốc phòng.

Trong tháng, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức chặt chẽ công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn một số nhà máy sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật và kho vũ khí đạn, thuốc nổ; kiểm tra chặt chẽ công trình chiến đấu và công tác chuẩn bị huấn luyện của một số cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 trang trọng, chất lượng, bảo đảm chỉ tiêu, phù hợp với tình hình dịch Covid-19; chỉ đạo toàn quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 chặt chẽ, chất lượng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 2-2022

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Tích cực điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Các đơn vị tổ chức trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp chặt chẽ, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng tháng 2-2022. Đồng chí cho rằng, ngoài duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, để ngày giao nhận quân thực sự là ngày hội, có tác dụng khích lệ, động viên to lớn đối với chiến sĩ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 2-2022

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Cùng với đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022, đồng chí Bộ trưởng cũng khẳng định công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của toàn quân trong tháng 2 đạt nhiều kết quả vững chắc. Trong kết quả chung của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, địa phương, đơn vị, từ đó có biện pháp phối hợp hiệu quả, nhất là trong dịp Tết, kịp thời hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, qua đó xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó. Bộ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị, nhất là những đơn vị có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tháng 2-2022.

Trên cơ sở đánh giá sâu sắc, toàn diện những đặc điểm tác động đến nhiệm vụ của toàn quân trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang định hướng những chủ trương, giải pháp quan trọng đối với công tác quân sự, quốc phòng tháng 3-2022. Đồng chí yêu cầu toàn quân cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Các đơn vị, nhất là Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Các cơ quan chức năng cần tích cực chỉ đạo, kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của một số cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 2-2022

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN 

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhằm quản lý tốt đất quốc phòng; tích cực tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng trong thu hút nguồn nhân lực, nhất là ở những chuyên ngành đặc thù. Cùng với quyết liệt thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng, cần xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị dự kiến điều chỉnh tổ chức trong năm 2022.

Đối với công tác đào tạo, huấn luyện, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các nhà trường, đơn vị cần có sự điều chỉnh nội dung, chương trình khoa học, hợp lý, theo tinh thần kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa kế thừa và đổi mới.

Nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục bám nắm sâu sát đơn vị; chú trọng giáo dục nhiệm vụ, truyền thống, nhất là đối với chiến sĩ mới; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, toàn quân cần bảo đảm tốt hậu cần, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan, đơn vị, nhất là những tác động từ đại dịch Covid-19, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần xác định tốt quyết tâm, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên quyết không “nợ việc”, không để công việc kéo dài. Với những kết quả tích cực đã đạt được trong hai tháng đầu năm, Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tháng 3-2022.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 2-2022

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thượng tướng Võ Minh Lương và Trung tướng Ngô Minh Tiến. Ảnh: PHÚ SƠN

* Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn